Thi bánh chưng, bánh giầy dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Hai đội Phú Thọ 2 và Hà Nội giành giải nhất thi gói bánh chưng, giã bánh giầy sẽ dâng bánh lên Vua Hùng vào ngày Giỗ Tổ năm sau.
Ngày 28/3, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, trước sự chứng kiến của hàng nghìn du khách, Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương-Lễ hội Đền Hùng năm 2012 đã tổ chức lễ bế mạc Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy năm 2012.

Kết quả, giải nhất gói bánh chưng thuộc về đội Phú Thọ 2; giải nhất giã bánh giầy được trao cho đội Hà Nội. Hai đội này sẽ được dâng bánh chưng và bánh giầy lên Vua Hùng vào ngày 10/3 Âm lịch năm sau.

Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy là một trong những hoạt động văn hóa truyền thống có ý nghĩa sâu sắc trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương hàng năm, là 2 sản vật gắn liền với truyền thuyết về Hoàng tử Lang Liêu, con thứ 18 của vua Hùng dâng lên vua cha để thể hiện lòng hiếu thảo đối với các bậc sinh thành.

Hội thi có sự tham gia của 8 đoàn ở các tỉnh thành gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Yên Bái, Lào Cai, Hoà Bình, Phú Thọ 1 và Phú Thọ 2. Đây là những đội gói nấu bánh chưng, giã bánh giầy đẹp cả về hình thức, mẫu mã và sự độc đáo của sản phẩm để dâng tiến Vua Hùng và tỏ lòng thành kính, tri ân các Tổ tiên./.

Tạ Văn Toàn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục