Thi bù giờ vì đề hóa “râu ông nọ cắm cằm bà kia”

Sáng nay, thí sinh của Đại học Giao thông vận tải tá hỏa vì trang 1 của đề thi môn hóa mã 318, nhưng trang 2 lại là đề thi mã 482.
Sáng nay, thí sinh của Đại học Giao thông vận tải tá hỏa vì đề thi môn hóa bị nhầm lẫn khi trang 1 của mã 318, nhưng trang 2 lại là của đề thi mã 482.

Trao đổi với phóng viên Vietnam+, ông Trần Đắc Sử, Hiệu trưởng Đại học Giao thông vận tải cho biết, sự việc được thí sinh thi tại điểm Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội phát hiện ngay khi vừa phát đề. Lập tức, trường đã yêu cầu tất cả 19 điểm thi kiểm tra lại và nhận thấy có 7 điểm thi gặp sự cố này.

Các thí sinh bị lỗi đề đã được nhà trường đổi bằng đề thi dự bị.

Cũng theo ông Sử, Hội đồng thi đã báo cáo ngay với Bộ Giáo dục và Đào tạo để xử lý sự cố. Theo đó, đối với các thí sinh bị nhầm mã đề, thời gian làm bài được bù thêm 10 phút.

Lỗi này được xác định là do điểm sao in, là trường Đại học Kinh tế quốc dân, đã kẹp nhầm các mã đề.

“Hiện chúng tôi vẫn chưa thống kê được có bao nhiêu trường hợp bị lỗi đề thi,” ông Sử nói./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục