Thi đấu tennis mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Cộng đồng người Việt tại Hong Kong đã tổ chức thi đấu tennis chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày Quốc phòng toàn dân 22/12.
Thi đấu tennis mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 1Các tuyển thủ chụp ảnh lưu niệm trước khi thi đấu. (Ảnh: Xuân Tuấn-Hoài Nam/Vietnam+)

Chiều 17/12, tại sân tennis-Trung tâm thể thao Taipo trên đảo Tân Giới, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc), cộng đồng người Việt tại Hong Kong tổ chức thi đấu tennis chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày Quốc phòng toàn dân 22/12.

Tổng Lãnh sự Trần Thanh Huân cùng các vận động viên đến từ các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Hong Kong đã tham gia giải đấu.

Đông đảo người nhà cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam và kiều bào Việt Nam tại Hong Kong đã đến sân cổ vũ.

Tham gia thi đấu, 10 vận động viên được chia thành 5 cặp thi đấu vòng tròn tính điểm ở nội dung đôi nam. Trong bầu không khí hữu nghị, đoàn kết, với tinh thần nhiệt huyết, các vận động viên đã cống hiến cho khán giả những trận đấu hay và nhiều pha bóng đẹp mắt.

Kết quả, giải nhất thuộc về cặp đôi vận động viên Nguyễn Thanh Bình đến từ Ngân hàng Đầu tư-Nông nghiệp Pháp và Tạ Văn Tuấn, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau, ông Trần Thanh Huân cho biết giải tennis lần này nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017) và 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2017).

Thi đấu tennis mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ảnh 2Tổng Lãnh sự Trần Thanh Huân (bìa phải) trao cúp cho cặp đôi. (Ảnh: Xuân Tuấn-Hoài Nam/Vietnam+)

Giải đấu không chỉ góp phần đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao thể chất cho cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hong Kong mà còn khơi dậy niềm tự hào, củng cố tình đoàn kết gắn bó và hỗ trợ lẫn nhau giữa các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Hong Kong.

Ông Trần Thanh Huân cũng cho biết thời gian tới, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hongkong và Macau sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe cũng như sinh hoạt văn hóa văn nghệ lành mạnh, làm phong phú đời sống tinh thần của cộng đồng người Việt Nam tại địa bàn Hong Kong và Macau./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục