Thí điểm "con đường nạp điện" dành cho xe buýt

Hàn Quốc đã vận hành thí điểm "con đường nạp điện," trong đó xe chạy trên đường nạp điện từ hệ thống dây điện chôn dưới đất.
Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc (KAIST) ngày 9/3 đã vận hành thí điểm một hệ thống giao thông công cộng thân thiện với môi trường, sử dụng "con đường nạp điện," trong đó xe chạy trên đường nạp điện từ hệ thống dây điện chôn dưới đất.

Hệ thống xe nạp điện tại chỗ (OLEV) nói trên gồm ba xe buýt, thiết bị nạp điện nằm dưới gầm xe lấy điện từ hệ thống dây điện chôn dưới đất để chạy xe đồng thời tải đến pin tích điện.

Hệ thống này đã được chạy thí điểm tại công viên Grand Park ở phía Nam thủ đô Seoul và nếu thí điểm thành công sẽ được vận hành trên một tuyến xe buýt ở Thủ đô.

KAIST, cơ quan nghiên cứu phát triển hệ thống trên cho biết OLEV chỉ cần loại pin nhỏ bằng 1/5 pin của các xe điện thông thường và không cần hệ thống dây điện trên không để nạp điện cho xe. Đây là hệ thống giao thông an toàn, sạch và tiết kiệm.

Theo Chủ tịch KAIST Suh Nam-Pyo, so với tất cả các loại xe điện trên thế giới, OLEV là xe điện tiết kiệm nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục