Thí điểm khu hợp tác kinh tế Móng Cái-Đông Hưng

Xây dựng thí điểm khu hợp tác kinh tế biên giới Móng Cái và Đông Hưng (Trung Quốc) là chủ đề buổi hội thảo ngày 5/12 tại Móng Cái.
Xây dựng thí điểm khu hợp tác kinh tế biên giới Móng Cái và Đông Hưng (Trung Quốc) là chủ đề được bàn luận trong buổi hội thảo do Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức ngày 5/12 tại thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái, ông Nguyễn Mạnh Hà, tỉnh Quảng Ninh và Khu tự trị Dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) là địa phương láng giềng hữu nghị giao thông qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái - Đông Hưng; thuận tiện cho giao lưu phát triển kinh tế thương mại và trao đổi hàng hóa giữa hai bên.

Đặc biệt, gần đây lãnh đạo phía Việt Nam đã đồng ý xây dựng thành phố Móng Cái trở thành thành phố cửa khẩu quốc tế, hiện đại và gắn với khu công nghiệp Hải Hà với nhiều chức năng của một trung tâm công nghiệp cảng biển, tài chính, khu vực mậu dịch tự do...

Cùng với đó, thành phố Móng Cái và thị xã Đông Hưng đều thuộc khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN; đều nằm trong khu hợp tác kinh tế quanh vịnh Bắc Bộ và khu vực hợp tác tiểu vùng sông Mekong. Hai địa phương chỉ cách nhau một con sông nên sự giao lưu giữa nhân dân hai nước là vô cùng mật thiết.

Cũng theo ông Hà, Khu thương mại dịch vụ cầu Bắc Luân II - Đặc khu kinh tế song phương được quản lý theo mô hình “hai nước một khu, quản lý mỗi bên, phối hợp mật thiết, vận hành khép kín"; mỗi bên của đặc khu kinh tế sẽ chịu sự quản lý, luật pháp của nước sở tại, phù hợp với điều ước quốc tế liên quan và các thỏa thuận giữa 2 nước Việt-Trung...

Tại buổi hội thảo, ông Lưu Toàn Dược, Thị trưởng thị xã Đông Hưng cũng cho rằng, việc xây dựng khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới Đông Hưng - Móng Cái là một nhu cầu cần thiết của Trung Quốc trong khuôn khổ chương trình xây dựng “Hai hành lang một vành đai kinh tế”.

Ông Dược cũng đề cập đến tính khả thi trong việc xây dựng khu hợp tác kinh tế xuyên biên giới trên nhiều lĩnh vực giao thương kinh tế-xã hội đồng thời đề nghị một số cơ chế, chính sách khi thành lập khu kinh tế trên, đề nghị hợp tác song phương chặt chẽ hơn nữa trong nhiều mặt như bảo vệ môi trường; thu hút đầu tư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục