Thí điểm trồng đào thuần giống tại quận Long Biên

Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã bàn giao 25.000 cây đào giống cho các hộ tại phường Long Biên, quận Long Biên để trồng thí điểm.
Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, Nguyễn Văn Chí cho biết trung tâm đã bàn giao 25.000 cây đào giống cho các hộ tại phường Long Biên, quận Long Biên (Hà Nội) theo chương trình thực hiện đề án "Phát triển sản xuất hoa, cây cảnh thành phố Hà Nội, giai đoạn 2012-2016."

Đây là hai loại đào phai và đào bích, thuộc giống đào của Việt Nam được trồng thí điểm đợt này.

Để cây đào cho hoa đẹp và nở đúng vào dịp Tết Nguyên đán, Trung tâm Khuyến nông Hà Nội đã hướng dẫn các hộ các bước kỹ thuật trồng và chăm sóc cây, nhằm đảm bảo cây được trồng đúng kỹ thuật và sinh trưởng tốt.

Ông Chỉ cho biết hoa đào là một loài hoa truyền thống của Hà Nội và từ lâu đã trở thành "Nghề trồng đào Hà Nội" nên lưu giữ nhiều kỹ thuật cổ truyền trong dân gian cần được thu thập để phổ biến, nhân rộng.

Sản xuất hoa đào ngoài ý nghĩa nâng cao hiệu quả kinh tế còn có ý nghĩa lớn về bảo tồn, phát triển nguồn gen thực vật quý, hiếm và nét văn hóa của Hà Nội.

Hiện nay, diện tích hoa đào toàn thành phố hơn 288ha (chiếm 14,4% diện tích trồng hoa), được trồng thành những vùng tập trung ở các quận, huyện như Long Biên, Tây Hồ, Thường Tín và Đông Anh.

Cây hoa đào là cây có giá trị kinh tế cao cho thu nhập từ 500-700 triệu đồng/ha/năm nhưng diện tích sản xuất hoa đào mới chỉ đạt 30ha, chủ yếu ở quận Tây Hồ.

Một trong những nguyên nhân khiến cho hoa thương phẩm của Hà Nội không phát triển mạnh được là do các vùng trồng hoa lâu đời bị thu hẹp nhanh trong thời gian qua (do đô thị hóa nhanh như Tây Hồ, Từ Liêm, Mê Linh), sản xuất với quy mô nhỏ lẻ tự phát, thiếu vốn đầu tư, thiếu nhân công chất lượng cao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cho sản xuất, bảo quản và tiêu thụ còn hạn chế.

Bên cạnh đó, trình độ sản xuất giữa các hộ, các vùng có sự chênh lệch rõ rệt và chưa có hệ thống cung ứng giống chất lương cao phục vụ sản xuất. Chưa kể hoa lại là loại nông sản đặc biệt, có hiệu quả kinh tế cao nhưng mức đầu tư rất lớn, rủi ro cao nên phần lớn người sản xuất chưa mạnh dạn đầu tư, công tác tiếp thị chưa được chú ý nên sức cạnh tranh còn thấp.

Đặc biệt, công tác quản lý nhà nước chuyên ngành còn nhiều bất cập và chưa có chính sách khuyến khích thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất hoa, cây cảnh.

Do vậy, Hà Nội đã xác định các vùng sản xuất hoa, cây cảnh tập trung, quy mô lớn giai đoạn 2012-2016, nhằm tạo ra các vùng hoa thương phẩm cho giá trị kinh tế cao, với mục tiêu đạt diện tích 2.165ha canh tác vào năm 2016.

Quận Long Biên đã xây dựng mô hình sản xuất hoa đào Nhật Tân và các loại hoa cây cảnh khác tại vùng bãi thuộc phường Long Biên, với quy mô 68ha (giai đoạn 2013-2016); trong đó, có 24ha trồng chuyên canh hoa đào Nhật Tân; 27,6ha trồng hoa đào, quất và các loại hoa cây cảnh khác; 16,4ha trồng hoa thảm, hoa chậu và cây cảnh phục vụ trang trí đô thị.

Đến nay, phường Long Biên đã tiến hành cải tạo 5ha vùng đất bãi thải sinh hoạt sang trồng đào thương phẩm.

Ủy ban nhân dân phường Long Biên đã làm tốt công tác tổ chức tuyên truyền vận động, khuyến khích các hộ dân trong công tác dồn điền đổi thửa để sản xuất quy hoạch tập trung, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư ký cam kết về thời gian và tiến độ san lấp, chuẩn bị mặt bằng để triển khai trồng./.

P.A (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục