Thi sáng tác mẫu Tượng đài chiến thắng Hàm Rồng

Ngày 31/8, tỉnh Thanh Hóa chính thức phát động cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo Tượng đài và Phù điêu chiến thắng Hàm Rồng.
Với mục đích tri ân và tôn vinh các chiến sỹ và nhân dân đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất Hàm Rồng lịch sử, ngày 31/8, tỉnh Thanh Hóa chính thức phát động cuộc thi sáng tác mẫu phác thảo Tượng đài và Phù điêu chiến thắng Hàm Rồng, gọi chung là mẫu phác thảo Tượng đài chiến thắng Hàm Rồng.

Theo đó, các tác giả hoặc nhóm tác giả, họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nghệ nhân... trong và ngoài nước có thể dự thi bằng việc gửi mẫu phác thảo Tượng đài chiến thắng Hàm Rồng thể hiện theo hình thức cụm tượng, bằng chất liệu thạch cao, chiều cao 60cm (không kể bục, bệ tượng), kèm theo mẫu phù điêu (cũng bằng chất liệu thạch cao).

Bổ trợ cho tượng đài, đảm bảo sự hài hòa giữa bệ, tượng, phù điêu với ánh sáng, cây xanh, khuôn viên, tường rào, trong 1 bố cục tổng thể chặt chẽ, thống nhất, đảm bảo tính mỹ thuật cao và bản vẽ phối cảnh kiến trúc thể hiện toàn cảnh gồm: Tượng đài, phù điêu, bục, bệ, cảnh quan, không gian, quảng trường, vườn hoa cây cảnh... Tượng đài sẽ nằm trong quy hoạch xây dựng quảng trường, lễ đài chiến thắng Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.

Tác phẩm dự thi phải thể hiện được chiến thắng Hàm Rồng là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là một trong những chiến công vang dội nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam, làm nức lòng quân dân cả nước và bạn bè Quốc tế; đồng thời thể hiện ý chí quật cường, sẵn sàng hy sinh của quân và dân Hàm Rồng, sự hiệp đồng tác chiến của các quân, binh chủng.

Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả có thể dự thi từ 1-3 mẫu tượng khác nhau. Tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc nhất được chọn để xây dựng Tượng đài chiến thắng Hàm Rồng, sẽ nhận giải thưởng 50 triệu đồng; các tác giả có tác phẩm dự thi đúng thể lệ, đầu tư nhiều công sức, sáng tạo được chọn vào vòng 1, sẽ được tài trợ 5 triệu đồng, vòng 2 là 10 triệu đồng.

Cuộc thi sẽ chọn ra tác phẩm xuất sắc nhất về ý tưởng sáng tạo, nội dung sâu sắc, hình thức đẹp, tính thẩm mỹ cao và khả thi trong quá trình xây dựng, để lại giá trị nghệ thuật có ý nghĩa cho quê hương Thanh Hóa nói riêng và cho cả nước nói chung.

Hạn cuối cùng nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 10/3/2010. Kết quả cuộc thi sẽ công bố vào tháng 6/2010./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục