Thí sinh dự thi năm nay được rút hồ sơ xét tuyển

Điểm mới nhất trong tuyển sinh năm 2011 là các thí sinh dự thi được phép rút hồ sơ xét tuyển từ trường này để nộp sang trường khác.
Chiều nay, 2/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố Phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2011, với nhiều thay đổi mới có lợi cho thí sinh.

Thí sinh được phép rút hồ sơ xét tuyển

Thay đổi lớn nhất phải kể đến là việc Bộ quy định sau khi nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường, nếu thí sinh có nguyện vọng rút hồ sơ để nộp vào trường khác, các trường tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh được rút hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Thí sinh khi nộp hồ sơ xét tuyển vào trường này nhưng xét thấy không có khả năng đỗ có thể xin rút để nộp sang trường khác.

Như vậy, mùa tuyển sinh năm nay, thí sinh sẽ có nhiều cơ hội bước chân vào giảng đường đại học hơn so với nguyện vọng 2 và 3, các em có thể nộp nhiều lần vào nhiều trường khác nhau thay vì chỉ được nộp vào một trường duy nhất như những năm trước.

Công khai lượng hồ sơ xét tuyển

Điểm mới thứ hai là Bộ quy định, trong thời gian xét tuyển, hàng ngày các trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh và công bố công khai thông tin về hồ sơ đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 của thí sinh trên cổng thông tin điện tử của trường.

Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm trong tất cả các khâu nhận hồ sơ, cập nhật thông tin hồ sơ từng ngày, công bố công khai các thông tin về hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh...

Theo quy định trước đây của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khi thí sinh nộp hồ sơ, các trường nhận nhưng không được thống kê. Đến khi kết thúc thời gian nhận (được Bộ ấn định) thì hội đồng tuyển sinh của trường mới được nhập dữ liệu, lên danh sách.

Điều này làm cho trong suốt quá trình nhận hồ sơ, trường không biết mình đã nhận được bao nhiêu bộ và thí sinh khi nộp vào trường cũng không biết được cơ hội đỗ của mình đến đâu.

Việc để các trường nhận được hồ sơ nào vào sổ hồ sơ ấy và công bố công khai sẽ giúp thí sinh sẽ có điều kiện tham khảo thông tin, từ đó lựa chọn trường phù hợp. Phụ huynh, thí sinh khi nhìn thấy tên mình trong danh sách cũng yên tâm là hồ sơ đã đến nơi, dù chưa biết có đỗ hay không.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định rõ, các trường không được kết thúc việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh trước thời hạn quy định.

Như vậy, theo quy định mới của Bộ, thí sinh vừa có thông tin để tham khảo trước khi quyết định nộp hồ sơ, vừa được thay đổi quyết định của mình trong thời gian xét tuyển. Cơ hội đỗ đại học của các em vì thế sẽ cao hơn./.

Phạm Mai (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục