Thí sinh Hà Nội hớn hở vì đề thi văn vào lớp 10 dễ

Hầu hết các thí sinh của Hà Nội đều nhận định rằng đề thi môn văn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không khó, các em làm bài tốt.
Kết thúc buổi thi môn văn của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sáng nay, hầu hết các thí sinh của Hà Nội đều nhận định đề thi không khó, các em làm bài tốt.

Đề văn không khó


Nội dung đề thi rơi vào hai tác phẩm là "Chiếc lược ngà" của nhà văn Nguyễn Quang Sáng và bài thơ "Bếp lửa" của nhà thơ Bằng Việt.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, em Nguyễn Ngọc Mai, thí sinh tại Hội đồng thi thi Trung học cơ sở Khương Thượng, quận Thanh Xuân hồ hởi cho biết: “Đây là hai tác phầm quan trọng trong chương trình, được thầy cô ôn tập nhiều nên em nắm bài khá vững và làm bài tốt.” Cô học trò này cũng tự tin mình sẽ đạt khoảng 7,5 điểm.

Nghe tiếng nói cười ríu rít của thí sinh sau giờ thi, các bậc phụ huynh cũng vui lây. Chị Nguyễn Thị Tâm ở quận Đống Đa chia sẻ: “Hôm qua con miệt mài ôn tới tận khuya, tôi giục mãi nó cũng không chịu đi ngủ. Sáng nay, thấy con làm bài tốt, tôi cũng nhẹ lòng.”

Tuy nhiên, cũng không ít người tỏ ra lo lắng vì đề dễ cũng đồng nghĩa với việc điểm thi sẽ cao lên, cơ hội đỗ cũng không vì thế mà mở rộng hơn. “Kỳ thi này không phải chỉ đạt ngưỡng là đỗ như thi tốt nghiệp mà lấy từ cao xuống thấp. Con mình làm được nhưng các học sinh khác cũng làm tốt. Điểm chuẩn đầu vào vì thế sẽ đẩy lên cao hơn.”

Vui mừng vì làm được bài cũng là tâm trạng của các thí sinh điểm thi Trường Trung học phổ thông Phạm Hồng Thái. Có mặt tại cổng trường đúng lúc hồi trống báo hiệu thu bài vang lên gióng giả, phóng viên Vietnam+ nhận thấy sự phấn khởi của thí sinh vì đề vừa sức. Theo em Đoàn Minh Hoàng, trong phòng thi không có hiện tượng trao đổi bài nhưng đề không khó nên nhiều học sinh học văn không giỏi thì vẫn làm được bài.

Cô giáo Ninh Hạnh Quyên, giám thị một phòng thi trong hội đồng cho biết: “Mặc dù không phải giáo viên dạy văn [vì theo quy định, để đảm bảo tính nghiêm túc, giáo viên dạy toán và văn không được coi thi ở kỳ thi này - PV] nhưng tôi thấy các em làm bài nghiêm túc, không quay ngang quay dọc hỏi bài bạn và ít căng thẳng. Có lẽ đề thi không quá khó với các em.”

Chưa có thí sinh nào vi phạm quy chế


Tại hội đồng thi Trường Trung học cơ sở Trưng Vương, theo Chủ tịch Hội đồng coi thi Đỗ Bá Khôi, Phó hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Hà Nội-Amsterdam, Hội đồng có 624 thí sinh trong 16 phòng thi. Trong buổi thi sáng nay có 2 thí sinh không đến thi. 

Thầy Đỗ Bá Khôi cho biết, nhìn chung, thí sinh làm bài nghiêm túc và giám thị thực hiện đúng quy định.

“Đây là điểm thi của các em học sinh có nguyện vọng vào trường Trung học phổ thông Việt Đức nên lực học của các em tương đối khá. Các thí sinh đều được gia đình quan tâm ăn uống đưa đón chu đáo. Hầu hết các em đều được phụ huynh đưa đi thi, xe đạp gửi ở trường rất ít,” thầy Khôi chia sẻ.

Theo quy định thì mỗi hội đồng cần có một phòng thi dự trữ sẵn để nếu có sự cố về điện hoặc có bất thường ở các phòng thi chính thức thì sẽ “di dời” sang phòng dự trữ, nhưng thầy chủ tịch hội đồng cho biết ở trường thi này có đến 3 phòng dự trữ.

Phóng viên Vietnam+ cùng thầy Chủ tịch Hội đồng thi đi thị sát một vòng qua tất cả các phòng thi và đều nhận thấy thái độ nghiệm túc, say sưa làm bài của các em.

Thầy Việt, thư ký Hội đồng thi cho biết thêm: “Đây là kỳ thi mà mỗi thí sinh cần tự bảo vệ bài mình để được vào trường đã đăng ký cho nên không có chuyện trao đổi, bảo bài nhau như kỳ lên lớp hay tốt nghiệp.”

Tại Hồi đồng thi Trường Trung học phổ thông Phạm Hồng Thái, Chủ tịch Hội đồng thi Nguyễn Thị Thúy Anh, Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Yên Hòa cũng cho biết tình hình thi cử rất nghiêm túc.

Cụ thể, Hội đồng có 480 em với 20 phòng thi. Môn văn sáng nay có 1 em nghỉ. Chưa có biên bản vi phạm nào bị lập.

Ông Nguyễn Hiệp Thống, Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, theo báo cáo nhanh của các trường, buổi thi môn văn sáng nay diễn ra an toàn nghiêm túc, không có thí sinh vi phạm quy chế thi.

Chiều nay, các em tiếp tục thi môn toán./.

Phạm Mai - Kim Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục