Thí sinh hoa hậu bị tố "xúc phạm" đền thờ Hồi giáo

Các thí sinh hoa hậu Bỉ 2013 đã bị chỉ trích kịch liệt vì tạo dáng trong trang phục ngắn trước một nhà thờ Hồi giáo ở Morocco.
Các thí sinh tham dự vòng chung kết cuộc thi hoa hậu Bỉ năm 2013 đã hứng chịu làn sóng chỉ trích nặng nề tại Morocco sau khi họ chụp ảnh lưu niệm phía bên ngoài nhà thờ Hassan II tại Casablanca, nhà thờ lớn nhất trong vương quốc Hồi giáo đầy bảo thủ này.
Thí sinh hoa hậu bị tố "xúc phạm" đền thờ Hồi giáo ảnh 1
Trong một bức ảnh được chụp hôm đầu tuần và công bố rộng rãi trên Internet, 10 trong số 20 người phụ nữ đang mỉm cười phía trước nhà thờ Hồi giáo lớn này trong bộ váy ngắn và áo hồng. Ý tưởng này đã vấp phải sự chỉ trích kịch liệt từ Attajdid, tờ báo của Đảng Công lý và Phát triển do nhóm Hồi giáo lãnh đạo bầu ra trong tháng 11. “Hành động này có thể gây ra sự bất hòa và bất ổn. Đây là một cuộc tấn công vào một địa điểm dùng để thờ cúng,” tờ báo này bình luận trong một bài xã luận ngày 7/11. “Ai đã cho phép những phụ nữ trẻ này được tạo dáng ở phía trước của nhà thờ?”, tờ báo đặt ra câu hỏi, trích dẫn lời của một luật sư, người cho biết thêm rằng Bộ Nội vụ nên mở một cuộc điều tra. Bức ảnh cũng gây ra một làn sóng giận dữ trên các website tin tức của Morocco. “Tôi thấy bị xúc phạm, những bức ảnh đã đụng chạm đến tôn giáo và tính cách của chúng tôi,” là một bình luận được đưa ra trên trang hesspress.com, một trong  những website phổ biến nhất. Nhưng As-Sabah, một tờ báo hàng ngày khác của Morocco, đã đăng tải một bài báo với tiêu đề “Ladies in Wonderland” (Những người phụ nữ ở xứ sở kỳ diệu). “Đây chỉ là một cơn bão trong một tách trà. Thánh Allah yêu vẻ đẹp và không có gì sai trái khi những người đẹp chụp ảnh phía trước nhà thờ Hồi giáo.” Darline Devos, chủ tịch Ủy ban Quốc gia của cuộc thi Hoa hậu Bỉ, đã xin lỗi vì những điều khó chịu đã gây ra khi các nữ hoàng sắc đẹp chụp ảnh tại Morocco. “Chúng ta cần phải ứng xử phù hợp với truyền thống của Morocco,” bà nói khi trao đỏi với AFP./.
S.N (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục