Thí sinh Hoa hậu Quý bà thăm căn cứ Minh Đạm

Sáng 15/11, các thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới đã tham quan căn cứ cách mạng núi Minh Đạm.
Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2009, sáng 15/11, các thí sinh đã tham quan căn cứ cách mạng núi Minh Đạm (huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Nằm trong căn cứ kháng chiến của quân và dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, ngọn núi này được đặt theo tên của hai vị Bí thư huyện Long Điền là Bùi Công Minh và Mạc Thanh Đạm đã anh dũng hy sinh dưới chân núi.

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt thế giới 2009 cho biết, việc tổ chức cho các thí sinh tham quan một số địa điểm, khu di tích, danh lam thắng cảnh nhằm tạo nên những thước phim đẹp, quảng bá hình ảnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng như tiềm năng du lịch, kinh tế nơi đây với bạn bè trong nước và quốc tế.

Ngoài ra, các hoạt động sẽ tăng cường sức khỏe, cổ vũ tinh thần đồng đội cho các thí sinh tham dự cuộc thi.

Buổi chiều cùng ngày, các thí sinh tham gia các hoạt động thể thao bãi biển với các phần thi năng khiếu gồm đá bóng, đánh bóng chuyền bãi biển, quay ngoại cảnh trên biển tại khu du lịch Kỳ Vân Anoasis Beach Resort (huyện Long Điền).

Ngày mai, 16/11, các thí sinh sẽ có một phần thi đặc biệt, thi trình diễn áo dài Việt Nam nhằm chọn ra thí sinh trình diễn áo dài đẹp nhất. Đây là một trong những hoạt động quảng bá hình ảnh chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam đến với bạn bè thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục