Thí sinh kết thúc kỳ thi với niềm tin chiến thắng

Nhiều sĩ tử cho rằng, môn Tiếng Anh khá dễ để vượt qua. Song, họ vẫn hồi hộp chờ đợi kết quả cuối cùng sẽ được công bố vào ngày 18/6.
Không có quá nhiều câu hỏi hóc, chủ yếu tập trung vào những mẫu câu cơ bản là nhận định của nhiều sĩ tử trong buổi thi cuối môn Tiếng Anh chiều nay, 4/6. Nguyễn Huyền Anh, thí sinh tại điểm thi Trường trung học phổ thông Việt Đức (Hà Nội) khẳng định, đề năm nay có thể nói dễ hơn một chút so với năm ngoái, phần lớn câu hỏi trong bài thi chiều nay đều là những mẫu câu đã được ôn luyện rất kỹ trong suốt những năm phổ thông. Theo Huyền Anh, thí sinh phải hoàn thành 50 câu tiếng Anh trong 60 phút, tính ra mỗi câu chỉ được suy nghĩ hơn một phút. Tuy nhiên, không tính phần bài đọc, phần lớn những câu còn lại chỉ còn đọc xong câu là hoàn toàn có thể tìm được đáp án. “Em mất khoảng 45 phút để hoàn thành cả bài. Thế nhưng, nếu đúng hết thì cũng chưa chắc vì 1 số câu vẫn khá phân vân,” Huyền Anh nói. Không chỉ riêng Huyền Anh, nhiều thí sinh cho rằng Tiếng Anh là buổi thi nhẹ nhàng nhất so với 5 môn trước đó. Nhiều sĩ tử đều vui vẻ cho rằng, tiếng Anh hơi khác so với những môn khác. Một số cấu trúc câu, từ vựng, trợ động từ đều được nghiền đi ngẫm lại trong nhiều năm. Vì thế, rất nhiều câu trong đề bài đều có thể theo phản xạ mà hoàn thành rất nhanh. Nhận định, Đinh Huyền Trang, thí sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiêm cho hay, phần viết lại câu và điền từ vào chỗ trống năm nay khá đơn giản, thậm chí còn dễ hơn so với năm ngoái. Trong 50 câu hỏi trắc nghiệm, phần làm em khá lúng túng chỉ là những câu hỏi về phát hiện và sửa lỗi sai ở cuối đề. “Nhiều lỗi ghi lắp ghép vào câu hoàn chỉnh thì bỗng thấy hợp lý và phải thật tỉnh táo mới phát hiện ra,” Trang nói. Thí sinh Nguyễn Văn Cảnh, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Tố háo hức với kết quả bài làm được trong môn thi này. Cầm điện thoại gọi điện thông báo tình hình kết quả bài làm về nhà, Cảnh khoe: “Môn này em làm khá tốt. Đề thi có 50 câu nhưng chỉ cần nắm chắc kiến thức thì có thể đạt điểm khá một cách dễ dàng.” Theo Cảnh, đề thi năm nay “dễ thở” hơn năm ngoái, đối với học sinh học lực trung bình cũng có thể làm được. Tuy nhiên, với học sinh khối C, môn Tiếng Anh cũng chưa chắc đã đem lại một kết quả tốt nhất. “Các môn trước đó em làm khá tốt duy chỉ có Tiếng Anh là môn thi em học không tốt lắm. Tuy nhiên, tính ‘tổng cộng’ chắc em sẽ đạt bằng Khá,” Phạm Thị Hiền, học sinh trường Trung học phổ thông Chu Văn An (Hà Nội) nói.
Thí sinh kết thúc kỳ thi với niềm tin chiến thắng ảnh 1

Bàn luận kết quả sau giờ thi tại trường Trung học phổ thông Việt Đức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nhận định về đề thi năm nay, cô giáo Lê Phương Hạnh, giáo viên trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú (Hà Nội) cho hay, nội dung đề thi nằm hoàn toàn trong chương trình sách giáo khoa lớp 12. Cấu trúc đề thi giống với đề của các năm trước, theo sát kiến thức cơ bản nhưng vẫn đảm bảo tính phân loại học sinh. “Với đề này, để đạt từ 5 đến 7 điểm thì không quá khó. Tuy nhiên, để đạt điểm tuyệt đối thì học sinh phải thực sự giởi và say mê bộ môn, bởi bên cạnh những câu cơ bản thì có một vài câu khó, hơi mang tính ‘đánh đố’ học sinh,” cô Hạnh nói. Đồng tình với nhận định trên, cô Nguyễn Tố Quỳnh, Giám thị thuộc Hội đồng thi Trung học phổ thông Hà huy Tập (Cụm trường Đoàn Kết-Hai Bà Trưng) cho biết, trong đề thi môn Tiếng Anh không có quá nhiều từ mới, ngữ pháp cũng không quá phức tạp. "Đề ra vừa tầm với học sinh trung bình khá, nếu chăm chỉ học thì việc vượt qua môn thi là điều không có gì quá khó khăn,” cô Quỳnh nói. Với kinh nghiệm của mình, cô Nguyễn Tố Quỳnh nói ở môn ngoại ngữ thì học sinh thành phố sẽ dễ vượt qua và đạt mặt bằng điểm số cao hơn so với học sinh ở nông thôn. Như vậy, theo ghi nhận của phóng viên Vietnam+, qua 6 môn thi, các thí sinh đều rất hồ hởi vì làm được bài. Tuy nhiên, ở một số môn xã hội, đặc biệt là môn Ngữ Văn, dù làm được bài thì các sĩ tử vẫn không khỏi hồi hộp chờ đợi khi kết quả kỳ thi sẽ chỉ được công bố vào ngày 18/6 tới./.
Nhóm PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục