Thí sinh làm thủ tục dự thi: Không có nhiều sai sót

Sáng nay, các thí sinh dự thi đại học khối A và A1 đã đến các trường để làm thủ tục thi. Số thí sinh bị sai sót hồ sơ không nhiều.
Sáng nay (3/7), các thí sinh dự thi đại học khối A và A1 đã đến các trường để làm thủ tục dự thi. Theo ghi nhận của các trường, cơ bản số thí sinh đến làm thủ tục không nhiều sai sót.

Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Lập cho biết, các thí sinh đến trường làm hồ sơ không nhiều sai sót. Theo cán bộ xử lý hồ sơ của trường thì lỗi sai nhiều nhất là ở việc kê khai hộ khẩu có nhầm lẫn. Tất cả các trường hợp này đều được nhà trường xử lý kịp thời để các em có thể yên tâm dự thi vào ngày mai (4/7).

Là một trong những thí sinh bị sai sót, em Nguyễn Thị Hồng cho biết: “Em bị nhầm ngày sinh, nhưng đã được giám thị chỉ dẫn nhiệt tình cách khắc phục.”

Tại Trường Đại học Thương mại Hà Nội, Phó hiệu trưởng Bùi Xuân Nhàn cho biết, một số sai sót của thí sinh theo ông Nhàn cho biết, có thí sinh do không nắm chắc thông tin, đăng ký dự thi khối A nhưng ngành thi khối D1. Quá trình kiểm tra hồ sơ, trường đã gọi điện trực tiếp cho các em đăng ký lại. Khoảng 5 em do không kịp thời gian, nên sáng nay mới đến trường thay đổi khối thi cho đúng.

Thí sinh không mắc nhiều sai sót cũng là nhận định của các cán bộ coi thi Hội đồng thi trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Theo các giám thị, do công tác hướng dẫn của các trường phổ thông ngày càng tốt lên nên các sai sót trong hồ sơ ngày càng giảm.

Giờ làm thủ tục thi diễn ra từ 8 giờ, trùng với giờ hành chính nên nhiều đoạn đường đã tắc nghẽn vào buổi sáng, nhất là ở trục đường Nguyễn Trãi, Hà Đông do đang có công trình xây dựng dọc tuyến. Tắc đường đã khiến cho nhiều thí sinh đến muộn.

Cầm trên tay tờ giấy báo thi, hớt ha hớt hải chạy vào cổng trường, nhao nhác tìm phòng, thí sinh Linh Chi đến từ Ninh Bình cho biết, em bị kẹt cứng giữa dòng xe nên không thể di chuyển. Tuy đến muộn nhưng Chi đã được các sinh viên tình nguyện của trường nhiệt tình giúp đỡ, chỉ vào tận nơi.

Không chỉ hỗ trợ thí sinh tìm phòng thi dễ dàng, các sinh viên tình nguyện còn chỉ dẫn chỗ trọ miễn phí cho sỹ tử, tiếp nhận đăng ký cơm chay miễn phí cho thí sinh và người nhà vào trưa mai, ngày 4/7. Sinh viên tình nguyện Vũ Ngọc Hà cho biết, các em đã túc trực ở cổng trường từ ngày 26/6, tuy mệt nhưng vui.

Theo bác Phạm Thị Oanh, ở Từ Liêm, Hà Nội, màu áo xanh tình nguyện đã làm cho các phụ huynh và học sinh yên tâm và thấy ấm lòng hơn.

Phóng viên Vietnam+ ghi lại một số hình ảnh buổi làm thủ tục sáng nay:
Thí sinh và phụ huynh cùng chăm chú dò số báo danh, phòng thi.
Và được các sinh viên tình nguyện hướng dẫn nhiệt tình.

Thí sinh chăm chú nghe giám thị phổ biến quy chế thi
Và làm thủ tục dự thi.
Một số thí sinh quá mệt mỏi, nằm ngủ gục ngay trên mặt bàn.
Trong khi đó, các bậc phụ huynh ở ngoài ngồi chờ đầy sốt ruột.
Một số phụ huynh vào tận cửa phòng thi đứng ngóng con.
Cuối buổi làm thủ tục, các thí sinh có sai sót trong hồ sơ dự thi được giám thị tận tình hướng dẫn sửa chữa
Trong khi những thí sinh khác ra về, chuẩn bị tinh thần cho buổi thi đầu tiên sẽ diễn ra vào sáng mai, ngày 4/7./.
Nhóm PV (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục