Thí sinh thoải mái tâm lý làm bài thi môn Hóa học, Ngữ Văn

Thời tiết tại Nghệ An sáng 10/7 khá mát mẻ, điều này phần nào tạo tâm lý thoải mái cho các thí sinh thi 2 môn cuối cùng là môn Hóa học khối B và môn Ngữ Văn khối C, D.
Thí sinh thoải mái tâm lý làm bài thi môn Hóa học, Ngữ Văn ảnh 1Niềm vui và hy vọng trở thành tân sinh viên của thí sinh sau khi hoàn thành bài thi. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Trái với ngày thi đầu tiên, thời tiết tại Nghệ An sáng 10/7 khá mát mẻ, điều này phần nào tạo tâm lý thoải mái cho các thí sinh thi 2 môn cuối cùng là môn Hóa học khối B và môn Ngữ Văn khối C, D của kỳ thi tuyển sinh đại học đợt 2 ở Cụm thi Vinh làm bài tốt. Cả thí sinh và phụ huynh đưa con đi thi đều có tâm trạng thoải mái, vui vẻ so với hai môn trước.

Là buổi thi cuối cùng nên sau khi kết thúc môn thi đa số các thí sinh và người nhà thí sinh ngoại tỉnh như Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và thí sinh ở các huyện lân cận đều đã thu dọn hành lý lên đường về quê, khiến các bến xe, ga tàu và bến xe buýt đông đúc hơn.

Để đảm bảo cho giao thông được thông thoáng, tránh tình trạng tắc đường, lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng thanh niên tình nguyện ở các điểm thi trên địa bàn thành phố Vinh tiến hành phân luồng ở các tuyến đường chính.

Môn Hóa học là môn thi theo hình thức trắc nghiệm, tại nhiều điểm thi tại Cụm thi Vinh dù đã đến gần hết giờ làm bài thi nhưng có rất ít có thí sinh ra phòng thi trước giờ, đa số các thí sinh đều tận dụng số thời gian ít ỏi để rà soát lại đáp án các câu hỏi của bài thi.

Theo đánh giá của thí sinh và giáo viên, đề thi Hóa học năm nay tương đối khó, có tính phân loại cao. Học sinh khá giỏi có thể hoàn thiện 80%- 90% câu hỏi, còn thi sinh có học lực trung bình nếu ôn luyện tốt có thể đạt 6 điểm.

Thi sinh Nguyễn Thị Như Trang, thi vào trường Đại học Y Hà Nội cho biết, đề thi môn Hóa học năm nay bám sát chương trình học, số lượng câu hỏi khó để phân loại thí sinh khoảng 10/50 câu, tuy nhiên nếu làm bài tập thành thục nhiều các dạng này khi ôn luyện thì sẽ làm được bài thi.

Trong 3 môn thì môn Hóa có lẽ là môn gỡ điểm của Trang và nhiều bạn khác, nhiều bạn trong phòng thi với em sau khi làm bài xong vẫn còn thời gian để khảo sát lại kết quả. Cũng có một số bạn không kịp thời gian nên khi trống đánh hết giờ vẫn đành chọn đáp án ở các câu hỏi chưa kịp làm với hy vọng may rủi.

Cùng tâm trạng với bạn Bùi Quỳnh Trang là thí sinh Nguyễn Thanh Huyền, dự thi vào trường Đại học Vinh cho biết: Đề thi môn Ngữ Văn không khó đối với thí sinh học lực khá và giỏi, học sinh có học lực trung bình để đạt điểm sàn cũng không khó.

Đặc biệt với câu hỏi nghị luận xã hội, có ý kiến cho rằng “Cống hiến hết mình, hưởng thụ tối đa” là phương châm sống tích cực của người hiện đại, luôn phù hợp với mọi hoàn cảnh. Anh/chị có đồng tình với ý kiến này ko? Nhiều thí sinh tỏ ra khá thích thú và hào hứng khi trả lời câu này vì theo nhiều bạn câu hỏi mang tính định hướng, giáo dục phương châm sống cho mỗi con người đặc biệt là thế hệ trẻ rất cao.

Theo nhiều thí sinh thì đề Ngữ Văn năm nay cũng có tính phân loại thí sinh cao ở câu 3. Câu này chiếm 5 điểm của bài thi nhưng để làm được câu này các học sinh cũng phải nắm thật chắc kiến thức tổng hợp trong sách giáo khoa mới phân tích và cảm nhận tốt.

Kết thúc đợt 2 kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng 2014, Cụm thi Vinh không có thí sinh nào bị đình chỉ hoặc vi phạm quy chế thi.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục