Thi THPT quốc gia 2016: Các tỉnh có thể chỉ tổ chức một loại cụm thi

Chiều tối nay, 23/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi quy chế thi trung học phổ thông quốc gia.
Thi THPT quốc gia 2016: Các tỉnh có thể chỉ tổ chức một loại cụm thi ảnh 1Thí sinh dự thi trung học phổ thông quốc gia. (Ảnh: TTXVN)
 

Chiều tối nay, 23/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi quy chế thi trung học phổ thông quốc gia.

Theo đó, về cơ bản, kỳ thi vẫn giữ nguyên như năm 2015 với hai loại hình cụm thi là cụm thi đại học và cụm thi tốt nghiệp. 

Cụm thi đại học dành cho các thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. Cụm thi này do một trường đại học chủ trì, phối hợp với sở giáo dục và đào tạo và với trường đại học, cao đẳng khác.

Cụm thi tốt nghiệp dành cho thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, do sở giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với trường đại học, cao đẳng. 

Điểm mới so với năm 2015 là mỗi tỉnh, thành đều có cụm thi đại học, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh không phải sang tỉnh bạn dự thi. Bộ cũng quy định "tùy tình hình cụ thể của địa phương, có thể chỉ tổ chức cụm thi đại học cho cả hai đối tượng thí sinh dự thi."

Năm 2015, các cụm thi đại học phải tổ chức theo hình thức liên tỉnh.

Dự thảo cũng nêu rõ việc công bố điểm do các hội đồng thi thực hiện thay vì Bộ Giáo dục và Đào tạo như năm 2015.

Mỗi thí sinh sẽ được cấp một giấy chứng nhận kết quả thi với mã số duy nhất. Thí sinh sẽ dùng mã số này để đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng có một số điều chỉnh trong việc tổ chức thi như về vai trò của cán bộ giám sát, phó trưởng ban coi thi...

Theo ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ luôn lắng nghe các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo quy chế, hướng tới một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và tạo thuận lợi tối đa cho thí sinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục