Thi tốt nghiệp THPT: Hà Nội dẫn đầu cả nước về số điểm 10 các môn

Hà Nội tiếp tục là địa phương có số điểm 10 nhiều nhất cả nước với gần 2.300 điểm, chiếm 9,4% so với tổng số trên 24.300 điểm 10 của cả nước.
Thi tốt nghiệp THPT: Hà Nội dẫn đầu cả nước về số điểm 10 các môn ảnh 1Thí sinh làm thủ tục dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 tại Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, Hà Nội tiếp tục là địa phương có số điểm 10 nhiều nhất cả nước, với 2.286 điểm 10, chiếm 9,4% trong tổng số 24.318 điểm điểm 10 của cả nước và tăng 1.870 điểm 10 so với năm 2020.

Cụ thể, Ngoại ngữ là môn có số điểm 10 nhiều nhất của Hà Nội với 1.228 bài thi đạt điểm tuyệt đối này, tiếp đó là môn Giáo dục công dân với 955 điểm 10, ngay sau là Sinh học với 43 bài thi, môn Địa lý có 20 bài thi, môn Hóa có 15 bài thi, môn Lịch sử có 11 bài thi, môn Toán có 10 bài thi và môn Vật lý có 4 bài thi đạt điểm 10.

Số lượng bài thi đạt điểm 9 trở lên đến dưới 10 các môn thi của Hà Nội là 51.313 bài (tăng 22.763 bài thi so với năm 2020), trong đó môn Ngoại ngữ chiếm số lượng nhiều nhất với 19.513 bài thi, tiếp đó là môn Giáo dục công dân với trên 16.500 bài thi, môn Toán với 7.035 bài thi, Hóa học có 1.323 bài, Địa lý có 1.909 bài thi… ở khung điểm này.

Đặc biệt, Hà Nội có tới trên 2.800 bài thi môn Ngữ văn đạt từ 9 đến dưới 10 điểm.

[Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT trúng tuyển Đại học Ngoại thương]

Tính theo tổng số điểm, thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho thấy có 420 lượt học sinh đạt từ 28 điểm của tổng 3 môn thi theo các khối thi đại học truyền thống, tăng 82 lượt so với năm 2020.

Thi tốt nghiệp THPT: Hà Nội dẫn đầu cả nước về số điểm 10 các môn ảnh 2Hà Nội đã phối hợp nhiều lực lượng hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Có 3.859 lượt học sinh đạt từ 27,0 điểm của tổng 3 môn thi theo các khối thi đại học truyền thống, tăng 1.775 lượt so với năm 2020.

Điểm cao nhất của thí sinh Hà Nội ở khối A00 là 29,15 điểm, khối A01 là 29,15 điểm, khối B00 là 29,5 điểm, khối C00 là 28,75 điểm và khối D00 là 29,1 điểm.

Trong 100 thí sinh có tổng điểm các bài thi cao nhất cả nước thì Hà Nội có 17 thí sinh; trong đó thí sinh Trần Ngọc Anh, học sinh lớp 12 chuyên Văn của Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam giữ vị trí thủ khoa của cả nước với tổng số điểm thi là 57,45 điểm. Em Trần Thị Bích Ngân, học sinh lớp 12 chuyên Địa của Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam có ba trong tổng số 6 bài thi đạt điểm 10, ở các môn Địa lý, Giáo dục công dân và Ngoại ngữ.

[Thí sinh Hà Nội đỗ thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT với 57,45 điểm]

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Hà Nội có 101.326 thí sinh đăng ký dự thi, tăng 22.063 thí sinh so với năm 2020, chiếm 1/10 tổng số thí sinh đăng ký dự thi của cả nước.

Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã triển khai nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của Trung ương và thành phố. Công tác coi thi, chấm thi, lên điểm, công bố kết quả tại Hà Nội đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, đảm bảo đúng Quy chế thi của Bộ và đảm bảo theo đúng tiến độ thời gian Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục