Thi tranh cổ động và tranh, tượng về biển-hải đảo

Các tác phẩm phải nêu bật những thành tựu phát triển kinh tế biển, bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái và chủ quyền biển, đảo.
Hội Mỹ thuật Việt Nam vừa ra thông báo về việc tổ chức cuộc vận động sáng tác tranh cổ động và tranh, tượng về biển, đảo quê hương. Đối tượng tham gia là các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp người Việt ở trong nước và ở nước ngoài.

Họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết như trên và nói thêm rằng cuộc vận động nhằm nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Các tác phẩm tranh cổ động và tranh, tượng về biển, đảo quê hương cần thể hiện được các nội dung như: Vẻ đẹp của thiên nhiên và con người vùng biển đảo; những thành tựu phát triển kinh tế biển trong thời kỳ đổi mới; bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái biển và tinh thần bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Cuộc vận động sẽ diễn ra từ nay đến ngày 22/12, cũng là thời điểm tổng kết và trao giải thưởng nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Tác giả gửi trực tiếp tác phẩm (bản chính) về Văn phòng hội Mỹ Thuật Việt theo hạn cuối là 10/11/2010. 

Hội đồng nghệ thuật duyệt chọn tác phẩm trưng bày triển lãm qua ảnh chụp tác phẩm. Thời gian nhận ảnh chụp tác phẩm từ ngày 10/10 đến ngày 15/10.

Trường hợp tác phẩm được giải thưởng bị phát hiện vi phạm bản quyền tác giả thì Ban tổ chức thu hồi lại giải thưởng.

Được biết, giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng đối với tác phẩm tranh tượng được giải nhất, 15 triệu đồng đối với mỗi tác phẩm đạt giải nhì (hai giải), 10 triệu đồng cho mỗi tác phẩm được giải ba (ba giải) và 5 giải khuyến khích.

Đối với tác phẩm tranh cổ động, giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng đối với tác phẩm tranh tượng được giải nhất, 8 triệu đồng đối với tác phẩm đạt giải nhì. 6 triệu đồng cho tác phẩm được giải ba và 5 giải khuyến khích./.

Nguyễn Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục