Thị trưởng Bangkok từ chức vì tham nhũng

Ngày 12/11, ông Apirak Kosayodhin, Thị trưởng Bangkok, Thái Lan, đã thông báo từ chức sau khi bị cáo buộc tham nhũng liên quan tới một hợp đồng mua trang thiết bị cứu hỏa bất hợp pháp cho thành phố này.

Ngày 12/11, ông Apirak Kosayodhin, Thị trưởng Bangkok, Thái Lan, đã thông báo từ chức sau khi bị cáo buộc tham nhũng liên quan tới một hợp đồng mua trang thiết bị cứu hỏa bất hợp pháp cho thành phố này.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Bangkok, ông Apirak cho biết quyết định từ chức của ông sẽ có hiệu lực từ ngày 19/11 tới và vẫn khẳng định hoàn toàn vô tội và không làm điều gì sai trái.

Ông Apirak đưa ra quyết định từ chức chỉ một ngày sau khi cơ quan chống tham nhũng quốc gia Thái Lan phát hiện ông đã vi phạm các điều luật chống tham những thể hiện qua việc ký một thoả thuận mua hơn 300 xe cứu hoả và 30 tàu cứu hoả của Công ty Steyr, Áo, trị giá 191 triệu USD.

Theo thoả thuận mua bán này, phía Thái Lan sẽ thanh toán một phần hợp đồng mua nói trên bằng sản phẩm gà chế biến nội địa. Tuy nhiên, trên thực tế, khối lượng thịt gà này chưa được chuyển tới Áo, trong khi số phương tiện cứu hoả nói trên bị tố cáo là sản phẩm do Thái Lan sản xuất.

Hiện những cáo buộc phạm pháp chống lại ông Apirak đã được trình lên Toà án tối cao Thái Lan. Ông Apirak  giữ chức Thị trưởng Bangkok nhiệm kỳ 4 năm lần thứ hai sau khi ông đắc cử trong cuộc bầu cử Hội đồng địa phương tiến hành ngày 5/10 vừa qua. Ông cũng là Phó Chủ tịch đảng Dân chủ đối lập ở Thái Lan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục