Thị trường bình nóng lạnh: “Nóng” khi chưa lạnh

Mùa đông chưa đến nhưng thị trường bình nóng lạnh bắt đầu nóng lên khi các cửa hàng đang đưa ra nhiều chương trình khuyến mại.
Mùa đông chưa đến nhưng thị trường bình nóng lạnh bắt đầu nóng lên khi các cửa hàng, trung tâm điện máy đang đưa ra nhiều chương trình khuyến mại.

Sức mua tăng mạnh từ đầu vụ

Dạo một vòng qua các cửa hàng, siêu thị điện máy ở Hà Nội có thể thấy, chủng loại bình nóng lạnh năm nay khá đa dạng đi kèm với nhiều hình thức khuyến mại như tặng quà, giảm giá, miễn phí thi công lắp đặt và tư vấn sử dụng.

Chị Lê Thu Trà, chủ một cửa hàng tại phố Kim Ngưu, cho biết, mặc dù chưa vào vụ mùa đông song bình nước nóng đã có mức tiêu thụ khá mạnh khoảng nửa tháng trở lại đây. Nguyên nhân là do tâm lý mua sắm vào dịp cuối năm của người tiêu dùng tăng cao cộng với các công trình nhà ở cũng đang dần hoàn thiện về cuối năm, trước Tết.

Dự kiến trong thời gian tới, khi thật sự vào mùa đông thì sức mua sản phẩm này sẽ tăng khoảng 20% so với năm trước, tập trung vào những sản phẩm có chất lượng cao, kiểu dáng sang trọng.

Sản phẩm bình nóng lạnh thường được chia làm hai dòng chính, loại làm nóng trực tiếp có kích thước nhỏ gọn, nước lạnh chảy trực tiếp qua bình nhỏ và được làm nóng bằng dây đốt. Ngoài ra máy còn có bộ cảm biết điều chỉnh nhiệt.

Dòng sản phẩm thứ hai làm nóng gián tiếp, nước được đun nóng bởi một cây điện trở đốt nóng, thiết bị này có bộ điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu. Loại này có thể sử dụng thêm một vòi nước lạnh song song để pha nước đến độ thích hợp.

Anh Nguyễn Mạnh Hiệp, đại diện bán hàng siêu thị điện máy Nguyễn Kim cho biết; do sức ép cạnh tranh trên thị trường, giá bình nước nóng năm nay đã rẻ hơn so với năm ngoái khoảng 10% cộng với nhiều chương trình khuyến mại được đưa ra nhằm kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm.

Các loại bình nóng lạnh được người tiêu dùng ưa chuộng phổ biến nhất là các dòng Ariston, Picenza, Centon hay Joven xuất xứ Malaixia với tiêu chuẩn châu Âu, có dung tích 20-30 lít.

Cụ thể, bình nước nóng Ariston Pro 30 lít có giá 3 triệu đồng, có cửa hàng tặng khách hàng 200.000 đồng và 1 bộ ly thủy tinh; Ariston Bello 4522E có giá 2,1 triệu đồng, bình nước nóng có giá 2,7 triệu đồng, Centon có giá 3,2 triệu đồng… Các sản phẩm này đều đi kèm với bộ quà tặng ly thủy tinh cao cấp.

Hiện trên thị trường còn có bán các loại binh nước nóng đun bằng gas của Trung Quốc với giá rẻ, chỉ từ 600.000 đến 800.000 đồng/bình. Tuy nhiên loại này tiêu thụ kém hơn do độ an toàn không cao.

Anh Hiệp cũng cho biết các sản phẩm trên thị trường hiện nay hầu hết đều có kiểu dáng sang trọng, gọn nhẹ, tích hợp các tính năng chống giật, chống quá nhiệt khiến cho người tiêu dụng yên tâm hơn khi sử dụng thiết bị.

Các loại máy làm nóng trực tiếp tuy nhỏ gọn nhưng độ bền không cao và không dùng được khi mất điện. Còn với máy gián tiếp, với nhiều kiểu dáng sang trọng lại có thể giữ nhiệt độ lâu trong bình nên tiện lợi hơn trong sử dụng.

Cẩn trọng khi lắp đặt và sử dụng

Mặc dù nhà sản xuất đã tích hợp thêm nhiều tính năng an toàn vào những dòng sản phẩm mới song để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra khi sử dụng, người dùng cũng cần hết sức cẩn trọng cả khi lắp đặt và sử dụng.

Theo khuyến cáo của các nhà kỹ thuật, bình nóng lạnh là loại dùng điện đun nước trực tiếp bằng thanh điện trở nên rất dễ xảy ra sự cố điện giật bởi người tiêu dùng thường phải tiếp xúc trực tiếp với nước khi tắm.

Anh Nguyễn Hữu Việt, nhân viên lắp đặt, bảo trì thiết bị điện lạnh tại siêu thị Nguyễn Kim cho biết, nếu dùng lâu ngày, thanh điện trở có thể bị hư hỏng gây nứt vỏ thanh điện trở và rò điện ra nước.

Ngoài ra, trong thiết kế vỏ bình nóng lạnh đã có một đầu dây để chờ tiếp đất (dây mát) nhằm triệt tiêu dòng điện nếu xảy ra hiện tượng rò điện. Tuy nhiên, trong quá trình lắp đặt, nếu bỏ qua khâu này thì sẽ rất nguy hiểm nếu bình bị rò điện, dẫn đến giật điện cho người sử dụng.

Trên thị trường hiện nay, bình nóng lạnh đun bằng khí gas được nhiều gia đình sử dụng bởi công dụng làm nóng trực tiếp nhanh chóng, tiết kiệm được khoảng 40% chi phí so với bình nóng lạnh sử dụng điện.

Tuy nhiên, nếu lắp đặt và vận hành không đúng nguyên tắc, bình nóng lạnh đun bằng khí gas cũng sẽ là một hiểm họa cho người sử dụng. Bình nước nóng chạy bằng khí gas hoạt động trên nguyên lý dùng áp lực nước để mở van đánh lửa, lúc đó khí gas mới được đốt cháy.

Khi tắm, bật bình nước và bật van bình gas lên, nước sẽ nóng rất nhanh, Tuy nhiên, nếu lắp bình không đúng cách, nước không đủ áp lực để mở van, trong khi gas vẫn được xả ra ngoài sẽ khiến người tắm bị ngạt.

Ngoài ra, khi hoạt động quá trình cháy, gas sẽ hút ô xy trong nhà tắm, nếu nhà tắm chật hẹp, đóng kín cửa, người tắm dễ bị chết ngạt. Vì vậy, loại bình nước nóng đun bằng khí gas chỉ phù hợp với nhà tắm rộng, thoáng, có quạt thông gió.

Nếu nhà tắm chật hẹp, các gia đình không nên sử dụng loại bình này. Trong quá trình sử dụng, phải rất chú ý đến việc tắt mở hệ thống đun nước nóng để đảm bảo an toàn. Nếu phát hiện có mùi gas trong nhà tắm hoặc tiếng "xì xì," nên khóa van lại lập tức và gọi thợ đến kiểm tra./.

Đức Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục