Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ khởi đầu tuần mới trong sắc xanh

Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ khởi đầu tuần mới trong sắc xanh khi Mỹ chuẩn bị công bố nhiều số liệu kinh tế chủ chốt như tăng trưởng GDP và lạm phát.
Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ khởi đầu tuần mới trong sắc xanh ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thị trường chứng khoán thế giới khởi đầu tuần mới ngày 26/2 trong sắc xanh khi Mỹ chuẩn bị công bố nhiều số liệu kinh tế chủ chốt, trong đó đáng chú ý là số liệu về tốc độ tăng trưởng GDP và lạm phát.

Ngoài ra, vị "thuyền trưởng" mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell sẽ có bài phát biểu ra mắt Quốc hội vào ngày 27/2 và 1/3. Các thị trường sẽ theo dõi sát sao những bình luận của ông để tìm kiếm manh mối về chính sách tiền tệ của Mỹ dù nhiều người dự đoán ông sẽ vẫn đi theo đường lối của người tiền nhiệm Janet Yellen.

Tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,6% lên 25.709,27 điểm, chỉ số S&P 500 và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite đều cộng thêm 1,2% lên tương ứng 2.779,60 điểm và 7.421,46 điểm.

[​Thị trường chứng khoán trên toàn cầu diễn biến trái chiều]

Ở bên kìa bờ Đại Tây Dương, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) tăng 0,6% lên 7.289,58 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tăng 0,4% lên 12.527,04 điểm, còn chỉ số CAC 40 tại Paris cộng thêm 0,5% lên 5.344,26 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 tăng 0,6% lên 3.463,18 điểm.

Mức tăng trong phiên này đã giúp thị trường phục hồi phần nào sau đợt mất điểm mạnh hồi đầu tháng Hai khi tâm lý lo ngại lạm phát tại Mỹ đã châm ngòi cho hoạt động bán tháo trên quy mô toàn cầu. Những lo ngại đó đã dịu bớt khi Fed trong một báo cáo mới đây nhận định lạm phát vẫn khá yếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục