Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ khởi sắc phiên đầu tuần

Chuyên gia nhận định thị trường chứng khoán thế giới tăng điểm do các nhà đầu tư đã bán ra qua nhiều trong một thời gian ngắn và thị trường đang trên đà hồi phục trở lại mức như trước đó.
Thị trường chứng khoán Âu-Mỹ khởi sắc phiên đầu tuần ảnh 1Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán ở New York, Mỹ ngày 11/10/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thị trường chứng khoán thế giới tăng điểm trong ngày 26/11 sau khi sụt giảm nhiều tuần qua khi nhà đầu tư hy vọng cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Argentina.

Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư trên thị trường có tâm lý kỳ vọng giá dầu mỏ ổn định hơn, Anh với Liên minh châu Âu (EU) đạt được thỏa thuận Brexit và Italy cho thấy lập trường hòa giải hơn với Brussels về cuộc chiến ngân sách của nước này.

Vào lúc đóng cửa ngày giao dịch 26/11 tại thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,5% lên 24.640,24 điểm, chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 1,6% nhích lên 2.673,45 điểm và chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 2,1% lên 7.081,85 điểm.

Lý giải cho việc các chỉ số chứng khoán chủ chốt ở Mỹ đều tăng ít nhất 1,5% trong phiên 26/11, chuyên gia Art Hogan, trưởng bộ phận chiến lược thị trường của B. Riley FBR, cho là do các nhà đầu tư đã bán ra qua nhiều trong một thời gian ngắn. Thị trường đang trên đà hồi phục trở lại mức như trước đó.

Cuối tuần qua, các cổ phiếu đã bị mất giá do thị trường lo ngại về các cuộc tranh chấp thương mại trên thế giới và tỷ lệ lãi suất sẽ tăng cao hơn nữa.

[Mỹ và Trung Quốc có khả năng đạt được thỏa thuận thương mại tại G20]

Theo chuyên gia Hogan, các nhà đầu tư hy vọng cuộc đàm phán giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình bên lề Hội nghị G20 trong tuần này, sẽ đạt được một thỏa thuận.

Ngoài ra, các nhà đầu tư trên thị trường cũng dõi theo bình luận của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng như biên bản cuộc họp của ngân hàng trung ương này sẽ được công bố cuối tuần này để có thêm tín hiệu rõ ràng hơn về lộ trình tăng lãi suất trong năm 2019.

Còn tại khu vực châu Âu, chỉ số FTSE 100 của thị trường London (Vương quốc Anh) khép lại ngày giao dịch 26/11 với mức tăng 1,2% lên 7.036 điểm.

Chỉ số DAX 30 của thị trường Frankfurt (Đức) chốt phiên với mức tăng 1,5% lên 11.354,72 điểm và chỉ số CAC 40 của thị trường Paris (Pháp) tăng 1% lên 4.994,98 điểm. Còn chỉ số Euro Stoxx 50 tăng 1,1% lên 3.172,71 điểm khi thị trường đóng cửa giao dịch.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục