Thị trường chứng khoán châu Á cùng đi xuống

Các thị trường chứng khoán châu Á, bao gồm cả thị trường Trung Quốc và Nhật Bản, đã đi xuống trong phiên giao dịch ngày 31/8.
Các thị trường chứng khoán châu Á, bao gồm cả thị trường Trung Quốc và Nhật Bản, đã đi xuống trong phiên giao dịch ngày 31/8. Chỉ số MSCI của thị trường chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (ngoài Nhật Bản) giảm 1,3%.

Ở Nhật Bản, các nhà đầu tư tỏ ra thận trọng sau khi Đảng Dân chủ của ông Yukio Hatoyama giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện, chấm dứt 50 năm cầm quyền liên tục của Đảng Dân chủ Tự do.

Mặc dù vậy, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,4%, tương đương 41,61 điểm, đóng cửa ở mức 10.492,53 điểm và giảm gần 3% so với cuối tuần trước, khi các nhà đầu tư bán ra chốt lời. Tuy nhiên, có thời điểm chứng khoán Tokyo chạm mức cao kỷ lục 10.767 điểm kể từ ngày 6/10/2008.

Ông Toshikazu Horiuchi, chuyên gia của Công ty Chứng khoán Cosmo, nhận định tâm lý của các nhà đầu tư đã lên rất cao trước chiến thắng áp đảo của DPJ bởi vì điều này sẽ giúp chấm dứt sự bất ổn trên chính trường Nhật Bản. Tuy nhiên, việc đồng yên tăng giá nhanh chóng với USD đã khiến nhiều nhà đầu tư lo ngại về triển vọng lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu.

Các cổ phiếu các ngành giảm giá mạnh thuộc về lĩnh vực ôtô, dệt may và sản xuất các sản phẩm cao su. Trong khi đó, các cổ phiếu tăng giá thuộc các ngành khai khoáng, vận tải biển và dịch vụ kho bãi.

Trong số các cổ phiếu của các công ty lớn bị xuống giá, cổ phiếu của Daiichi Sankyo mất 2,9% xuống 1.985 yên/cổ phiếu, của Canon Inc mất 3,3% xuống 3.570 yên/cổ phiếu, của Honda Motor Co mất 1,8% xuống 2,935 yên, của Toyota Motor Corp mất 1,2% xuống 3.990 yên. Trong khi giá cổ phiếu của CSK Holdings Corp tăng 8,5%, còn của Pigeon Corp tăng 2,7%.

Theo nhà quản lý quỹ Mitsushige Akino ở Ichiyoshi Investment Management, thị trường Tokyo có thể chững lại trong khoảng một tháng sau khi chính phủ mới lên nắm quyền, bởi không thể đoán trước những chính sách nào sẽ được đưa ra và có tác động ra sao tới giới đầu tư.

Kenichi Hirano, nhân viên điều hành ở Tachibana Securities, cho rằng việc các nhà đầu tư nước ngoài được chào đón trong các chính sách của DPJ có thể sẽ là sự hỗ trợ dài hạn đối với thị trường chứng khoán Nhật Bản.

Theo cuộc điều tra đối với 33 nhà giao dịch và phân tích gia tại các thị trường ngoại hối, chứng khoán và trái phiếu, chỉ số Nikkei sẽ tăng trong tháng tới. Chỉ số này sẽ ở ngưỡng 10.000 điểm vào cuối năm nay và tiếp tục tăng lên 11.000 điểm khi tài khóa kết thúc cuối tháng 3/2010.

Chứng khoán Thượng Hải giảm 6,74%, tương đương với 192,94 điểm, xuống 2.667,75 điểm, đồng thời thấp dưới mức trung bình trong 125 ngày. Chỉ số Shanghai Composite đã giảm 21% trong tháng 8/09 và đây là tháng thứ hai chỉ số này giảm hơn 20% trong 15 năm qua.

Những lo ngại về việc các ngân hàng sẽ hạn chế cho vay sau khi đã đẩy mạnh tín dụng trong 6 tháng đầu năm và sự tràn ngập các cổ phiếu mới trên thị trường đã khiến chứng khoán Trung Quốc thụt lùi.

Chỉ số Hang Seng của Hongkong mất 1,86% (374,43 điểm) xuống 19.724,19 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc mất 1% (16,09 điểm) xuống 1.591,85 điểm. Chỉ số S&P/ASX200 của Australia mất 0,23% (10,5 điểm) xuống 4.479,1 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục