Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm, giao dịch "èo uột"

Thị trường chứng khoán châu Á mất điểm trong phiên giao dịch chiều 30/7 sau phiên giao dịch cuối tuần trước không mấy lạc quan tại thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ).
Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm, giao dịch "èo uột" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thị trường chứng khoán châu Á mất điểm trong phiên giao dịch chiều 30/7 sau phiên giao dịch cuối tuần trước không mấy lạc quan tại thị trường chứng khoán Phố Wall (Mỹ).

Giao dịch trên thị trường khá "èo uột" do nhà đầu tư chỉ có phản ứng mờ nhạt sau khi dữ liệu cho thấy trong quý 2/2018, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng ở tốc độ mạnh nhất (4,1%) trong gần bốn năm qua.

Con số này phù hợp với kỳ vọng của giới phân tích và nhận được đánh giá tích cực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Yoshihiro Ito, nhà chiến lược hàng đầu tại trung tâm Okasan Online Securities, cho biết giao dịch trên thị trường tiếp tục thiếu sôi động khi các nhà đầu tư chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách của các ngân hàng trung ương Nhật Bản và Mỹ trong tuần này.

[Chứng khoán châu Á đi xuống dù căng thẳng thương mại Mỹ-EU hạ nhiệt]

Đã có nhiều đồn đoán về việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể đang tìm cách thay đổi chính sách tiền tệ siêu lỏng của mình.

Kết thúc phiên giao dịch chiều nay, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,74% (167,91 điểm) xuống 22.544,84 điểm.

Chỉ số Hang Seng của thị trường chứng khoán Hong Kong ( Trung Quốc) hạ 0,25% ( 71,15 điểm) xuống 28.733,13 điểm và chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) để mất 0,16% còn 2.869,05 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục