Thị trường chứng khoán châu Á giao dịch cầm chừng

Chứng khoán châu Á mở cửa phiên 29/7 trong màu xanh nhưng giao dịch diễn ra khá cầm chừng do nhà đầu tư đang có xu hướng chờ đợi các số liệu kinh tế Mỹ.
Thị trường chứng khoán châu Á giao dịch cầm chừng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sau phiên tăng giảm trái chiều đêm trước trên thị trường chứng khoán Mỹ, chứng khoán châu Á mở cửa phiên 29/7 trong màu xanh trải dài trên hầu khắp các bảng điện tử.

Tuy nhiên, giao dịch diễn ra khá cầm chừng do nhà đầu tư đang có xu hướng chờ đợi các số liệu kinh tế quan trọng của Mỹ dự kiến được công bố vào những ngày cuối tuần.

Đà tăng của thị trường phiên này chủ yếu được dựa vào những kết quả kinh doanh và báo cáo lợi nhuận quý hai khả quan của khối doanh nghiệp, trong đó riêng chứng khoán Nhật Bản còn được hỗ trợ bởi đồng yen yếu.

Mở cửa phiên 29/7, các thị trường chủ chốt trong khu vực đều đồng loạt tăng điểm, trong đó Nikkei 225 của Tokyo tăng 0,53%, Hang Seng của Hong Kong tiến 0,40%, Shanghai Compisite của Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,10% và KOSPI của Hàn Quốc thêm 0,69%. Thị trường Sydney gần như đi ngang.

Cho tới nay, mùa báo cáo kết quả kinh doanh và lợi nhuận quý hai của các doanh nghiệp niêm yết tại châu Á đã đi được gần nửa chặng đường với kết quả khá tích cực.

Tại Nhật Bản, hãng sản xuất ôtô Nissan là "đại gia" đầu tiên công bố kết quả kinh doanh quý hai với lợi nhuận ròng tăng vọt 37%. Chỉ số Nikkei 225 còn được hỗ trợ nhờ tốc độ suy giảm chi tiêu hộ gia đình tại Nhật Bản trong tháng Sáu đã chững lại.

Đêm trước (28/7) tại Mỹ, Phố Wall kết thúc phiên giao dịch đầu tuần trong hai màu xanh, đỏ đan xen, cùng nhịp với những số liệu kinh tế tốt, xấu lẫn lộn. Trong khi tin tốt là việc một số doanh nghiệp lớn công bố các hợp đồng mua bán, sáp nhập (M&A), thì tin xấu là thị trường bất động sản có xu hướng suy yếu.

Ngoài ra, nhà đầu tư còn có ý chờ đợi một loạt số liệu kinh tế quan trọng chuẩn bị được công bố, trong đó có báo cáo về thị trường việc làm tháng Bảy, chỉ số giá nhà tháng Năm của S&P Case-Shiller, chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng Bảy của Conference Board và tốc độ tăng GDP quý hai của Mỹ.

Đóng cửa phiên 28/7, Dow Jones Industrial Average tăng 22,02 điểm (0,13%) lên 16.982,59 điểm; S&P 500 tăng 0,57 điểm (0,03%) lên 1.978,91 điểm; Nasdaq Composite giảm 4,65 điểm (0,10%) xuống 4.444,91 điểm.

Nhà đầu tư đang chờ đợi một sự kiện quan trọng ảnh hưởng mạnh tới thị trường tài chính là cuộc họp về chính sách kéo dài hai ngày của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nhiều nhà kinh tế dự đoán tại phiên họp này Fed có thể sẽ đề xuất kế hoạch nâng lãi suất vào cuối năm nay, thay vì vào cuối năm 2015 như dự kiến trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục