Châu Á lại đỏ sàn

Thị trường chứng khoán châu Á lại đỏ sàn

Đóng cửa phiên 22/10 tại Hongkong, chỉ số Hang Seng giảm 0,48%, trong khi chỉ số chứng khoán tổng hợp Thượng Hải giảm 0,62%.
Trong phiên giao dịch ngày 22/10, các thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục đi xuống, trong bối cảnh các nhà đầu tư không mấy phấn khởi về những thống kê kinh tế từ Trung Quốc.

Thông tin về tốc độ tăng trưởng kinh tế của "người khổng lồ" châu Á này đạt 8,9% trong quý III/09 không đủ "nặng ký" để có thể truyền cảm hứng cho các nhà đầu tư.

Đóng cửa phiên 22/10 tại Hongkong, chỉ số Hang Seng giảm 0,48% theo đà trượt dốc ở phố Wall, trong khi chỉ số chứng khoán tổng hợp Thượng Hải cũng giảm 0,62% xuống 3.051,41 điểm.

Chỉ số chứng khoán MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 1,2%, đánh dấu phiên giảm thứ hai liên tiếp. Trong tuần này, chỉ số trên đã lập mức cao kỷ lục của 15 tháng qua.

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei-225 giảm 66,22 điểm (0,64%) xuống 10.267,17 điểm, trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu của Nhật Bản giảm tới 30% trong tháng 9/09 do đồng yên mạnh lên.

Nằm ngoài xu hướng giảm giá của thị trường chứng khoán Nhật Bản là cổ phiếu của hãng chế tạo ôtô Honda Motor và hãng công nghệ Toshiba, với mức tăng lần lượt là 1,8% và 3,3%, sau khi báo chí đưa tin về tình hình làm ăn khả quan tại hai hãng này.

Chỉ số KOSPI tại Seoul đóng cửa phiên 22/10 với mức giảm 1,42%, do tâm lý lo ngại về xu hướng tăng giá của đồng won và giá dầu leo thang.

Các thị trường chứng khoán của Đài Loan, Australia và New Zealand cũng đi xuống trong phiên 22/10, với mức giảm lần lượt là 1,21%, 0,53% và 0,51%.

Các nhà đầu tư chứng khoán tại châu Á tỏ ra thận trọng sau khi phố Wall giảm điểm. Tuy nhiên, những báo cáo về tình hình hoạt động của khối doanh nghiệp cho thấy châu Á đang trên đường phục hồi bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục