Thị trường chứng khoán châu Á mở phiên đầu tuần trong sắc đỏ

Trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 27/2, chứng khoán Nhật Bản giảm điểm mạnh, giữa bối cảnh đồng yen lên giá đã tác động lên tâm lý các nhà đầu tư.
Thị trường chứng khoán châu Á mở phiên đầu tuần trong sắc đỏ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 27/2, chứng khoán Nhật Bản giảm điểm mạnh, giữa bối cảnh đồng yen lên giá đã tác động lên tâm lý các nhà đầu tư vốn đã thận trọng trong khi chờ đợi bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước quốc hội nước này dự kiến vào ngày mai (28/2).

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 223,35 điểm (1,16%) xuống 19.060,19 điểm.

Nhân tố chính chi phối chứng khoán Nhật Bản trong phiên này là việc đồng yen mạnh lên, gây thiệt hại tới lợi nhuận của các nhà xuất khẩu Nhật Bản. Đồng USD giảm còn 111,94 yen/USD, so với mức 112,13 yen/USD được ghi nhận trong phiên trước tại thị trường New York.

Chứng khoán Hong Kong phiên này cũng giảm điểm mạnh, với chỉ số Hang Seng giảm 127,84 điểm (0,53%) xuống 23.837,86 điểm, và đang hướng tới phiên giảm điểm thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư cũng đang tập trung chờ đợi bài phát biểu của Tổng thống Mỹ.

Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải thoái lui 4,24 điểm (0,13%) xuống 3.249,19 điểm.

Cùng chung xu hướng trên, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng để mất 2,14 điểm (0,1%) xuống 2.091,98 điểm trong 15 phút giao dịch đầu phiên.

Theo nhận định của giới chuyên gia, bên cạnh bài phát biểu của ông Donald Trump, các thị trường quốc tế cũng dõi theo một loạt sự kiện chủ chốt trong tháng tới, gồm số liệu việc làm của Mỹ, cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và cuộc bầu cử ở Hà Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục