Thị trường chứng khoán châu Á trồi sụt thất thường

Sau khi chứng kiến diễn biến tích cực tại Mỹ và châu Âu, chứng khoán châu Á biến động trái chiều vào cuối phiên giao dịch ngày 14/8.
Không giữ được "nhiệt" từ đầu phiên, sau khi chứng kiến diễn biến tích cực tại thị trường Mỹ và châu Âu, các sàn giao dịch chứng khoán châu Á lại biến động trái chiều vào cuối phiên giao dịch ngày 14/8, do giới đầu tư đang chờ đợi các thông tin kinh tế vĩ mô mới nhằm củng cố thêm niềm tin vào triển vọng phục hồi của nền kinh tế Mỹ.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 183,16 điểm, tương đương 1,32%, lên 14.050,16 điểm, nhờ hoạt động săn lùng cổ phiếu giá hời diễn ra sôi động và sự suy yếu của đồng yên trong vài phiên giao dịch liên tiếp gần đây.

Tại thị trường Seoul, chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng ghi thêm 10,88 điểm (0,57%), lên 1.923,91 điểm.

Tuy nhiên, tại Sydney, chỉ số S&P/ASX200 của Australia lại không biến chuyển so với phiên trước đó, đứng ở mức 5.157,4 điểm, bất chấp ngân hàng lớn nhất nước này là Commonwealth Bank of Australia (CBA) công bố lợi nhuận cao kỷ lục trong tài khoá 2012-2013 (kết thúc vào tháng 6/2013).

Trong khi đó, tại Trung Quốc, thị trường chứng khoán Thượng Hải để mất đà tăng ở đầu phiên để đảo chiều giảm 6,02 điểm (0,29%), xuống 2.100,14 điểm, do lo ngại gia tăng về triển vọng kinh tế trong nước.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Hong Kong lại tạm thời ngừng giao dịch do tác động của siêu bão Utor.

Đêm trước (ngày 13/8) chứng khoán Mỹ đã kết thúc chuỗi ngày giao dịch ảm đạm và quay đầu đi lên, sau khi nhà đầu tư tỷ phú Carl Icahn tiết lộ về việc hãng của ông đang nắm giữ một lượng lớn cổ phần của Apple, giúp cổ phiếu của tập đoàn công nghệ máy tính này bật tăng tới 4,8%.

Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 31,33 điểm, tương đương 0,20%, lên 15.451,01 điểm.

Chỉ số S&P 500 cũng ghi thêm 4,69 điểm (0,28%), lên 1.694,16 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq tiến 14,49 điểm (0,39%), đóng cửa ở mức 3.684,44 điểm.

Giữa bối cảnh thị trường đang "đói" những thông tin kinh tế vĩ mô nhằm định hướng đầu tư thì việc giá cổ phiếu của Apple "vọt" lên mức 489,57 USD/cổ phiếu sau thông tin từ nhà đầu tư Carl Icahn đã tác động tích cực tới diễn biến của Phố Wall.

Thông qua Twitter, nhà đầu tư tỷ phú Icahn cho biết ông đang nắm giữ một lượng cổ phần lớn tại Apple và đang hối thúc tập đoàn sử dụng lượng tiền mặt này để thưởng cho cổ đông.

Hãng tin Bloomberg cũng tiết lộ số cổ phiếu mà Icahn đang nắm giữ tại Apple có giá trị hơn 1 tỷ USD, và tất cả mới được nhà đầu tư này mua lại trong một tháng trước.

Theo Bloomberg, Icahn tin tưởng rằng cổ phiếu Apple sẽ sớm quay trở lại mức giá khoảng 600 USD/cổ phiếu, đồng thời nhà đầu tư "sừng sỏ" này cũng đưa ra thêm nhận định rằng “Quả táo” nên mua lại lượng cổ phiếu của chính họ nhiều hơn so với kế hoạch đã đề ra.

Ngoài ra, sự đi lên của cả ba chỉ số chứng khoán chính trong phiên này còn được hỗ trợ nhờ phát biểu của Chủ tịch chi nhánh Fed tại bang Atlanta, Dennis Lockhart, khi cho rằng dự định rút lại chương trình kích thích kinh tế của thể chế tài chính lớn nhất nước Mỹ này cần phải được xem xét một cách cẩn trọng.

Cũng trong phiên này, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, hầu hết các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đều chuyển "sắc xanh," nhờ một vài số liệu kinh tế tích cực từ Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), cho thấy liên minh tiền tệ gồm 17 quốc gia này có thể đang dần bước ra khỏi hố đen khủng hoảng.

Đáng chú ý là chỉ số FTSEurofirst 300 của châu Âu tăng tới 0,6%, lên 1.236,99 điểm - mức cao nhất trong vòng hai tháng rưỡi qua.

Theo báo cáo mới đây của Cơ quan thống kê châu Âu, sản lượng công nghiệp của Eurozone trong tháng 6/2013 đã tăng 0,7% so với tháng trước đó và tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2012, sau khi chứng kiến mức sụt giảm 0,2% trong tháng Năm.

Bên cạnh đó, thông tin cho hay chỉ số lòng tin của giới đầu tư tại Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đã tăng lên 42 điểm trong tháng 8/2013, cao hơn mức dự kiến của các chuyên gia phân tích là 40 điểm, cũng góp phần vào đà tăng của các cổ phiếu.

Kết thúc phiên này, tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,57%, lên 6.611,94 điểm.

Tại thị trường Paris, chỉ số CAC 40 cũng tăng 0,51%, lên 4.092,50 điểm. Trong khi đó, tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX 30 tăng 0,68%, lên 8.415,76 điểm./.

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục