Thị trường chứng khoán của Mỹ và châu Âu đồng loạt ghi điểm

Trong phiên giao dịch ngày 24/2, thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu, các chỉ số Dow Jones Industrial Average và S&P 500 tăng lên mức cao kỷ lục.
Thị trường chứng khoán của Mỹ và châu Âu đồng loạt ghi điểm ảnh 1Thị trường chứng khoán New York, Mỹ. (Nguồn: Getty Images)

Trong phiên giao dịch ngày 24/2, sắc xanh thống lĩnh hai thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu, với hai chỉ số Dow Jones Industrial Average và S&P 500 tăng lên mức cao kỷ lục, sau khi Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Janet Yellen cho biết ngân hàng trung ương này lần đầu tiên loại bỏ từ “kiên nhẫn” ra khỏi quá trình xem xét tăng lãi suất và quyết định nâng lãi suất có thể được cân nhắc trong "từng cuộc họp" sắp tới.

Kết thúc phiên này, cả ba chỉ số chủ chốt của chứng khoán Mỹ đều ghi điểm, trong đó chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng 92,35 điểm (0,51%) lên mức cao kỷ lục 18.209,19 điểm; S&P 500 tăng 5,82 điểm (0,28%) lên 2.115,48 điểm, và chỉ số Nasdaq Composite thêm 7,15 điểm (0,14%) lên 4.968,12 điểm.

Như vậy, chỉ số Nasdaq Composite đã có phiên tăng điểm thứ 10 liên tiếp. Đây được coi là chuỗi phiên tăng điểm dài nhất của chỉ số này kể từ tháng 7/2009.

Trong khi đó tại châu Âu, phiên giao dịch này chứng kiến chỉ số FTSE 100 trên thị trường London vượt mốc cao nhất kể từ năm 1999 là 6.958,89 điểm.

Thị trường chứng khoán Hy Lạp cũng tăng 10% và đạt mức cao nhất trong ba tháng. Đặc biệt, chỉ số FTSEurofirst 300 đóng cửa ở mức cao nhất kể từ cuối năm 2007./.

(TTXVN/vietnam+)

Tin cùng chuyên mục