Thị trường chứng khoán khu vực châu Á đồng loạt giảm điểm

Mở cửa phiên giao dịch ngày 8/6, chỉ số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,3%.
Thị trường chứng khoán khu vực châu Á đồng loạt giảm điểm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: apta)

Mở cửa phiên giao dịch ngày 8/6, chỉ số chứng khoán MSCI của khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) giảm 0,3%.

Trong khi đó, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mở cửa tăng 76,95 điểm (0,38%). Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI giảm 9,55 điểm (0,46%) xuống 2.058,55 điểm. Còn hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong (Trung Quốc) lại biến động ngược chiều. Chỉ số Hang Seng của Hong Kong mở cửa giảm 112,92 điểm (0,41%), xuống 27.147,24 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 13,40 điểm (0,27%) lên 5.036,50 điểm.

Các số liệu vừa được Chính phủ Nhật Bản công bố cho thấy, trong quý 1/2015 nền kinh tế Xứ hoa anh đào đạt tốc độ tăng trưởng 1%, cao hơn mức dự báo 0,6% đưa ra trước đó.

Nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm được 280.000 việc làm tại khu vực phi nông nghiệp trong tháng Năm, mức tăng cao nhất kể từ tháng 12/2014. Thống kê khả quan này đã củng cố dự đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sẽ sớm tăng lãi suất trong tháng Chín tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục