Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trong phiên 24/8

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 24/8, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm cùng mức 0,1% xuống 21.783,4 điểm và 6.271,33 điểm.
Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trong phiên 24/8 ảnh 1Các giao dịch viên tại một phiên ở sàn chứng khoán New York của Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 24/8, giữa bối cảnh giới đầu tư hướng đến cuộc họp quan trọng của các ngân hàng trung ương trên thế giới tại Mỹ.

Các bình luận của Tổng thống Donald Trump về mức trần nợ công của Mỹ cũng là một yếu tố lớn chi phối tâm lý thị trường.

Đóng cửa phiên này, tại New York, chỉ số công nghiệp Dow Jones và chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm cùng mức 0,1% xuống 21.783,4 điểm và 6.271,33 điểm. Chỉ số S&P 500 đóng phiên giảm 0,2% xuống 2.438,97 điểm.

Chứng khoán Mỹ trở chiều trong suốt phiên giao dịch song giảm điểm lúc đóng phiên khi thị trường xuất hiện tâm lý bất ổn về Washington sau việc Tổng thống Trump một lần nữa thông qua mạng xã hội Twitter chỉ trích các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa liên quan đến vấn đề ngân sách chính phủ và các khoản vay liên bang của Mỹ.

Các hãng bán lẻ Mỹ trong phiên này hứng chịu thiệt hại sau khi Amazon tuyên bố ngay lập tức giảm giá bán sản phẩm để giúp mọi người tiếp cận thực phẩm thiên nhiên và hữu cơ, một khi vụ thâu tóm chuỗi siêu thị Whole Foods khép lại vào ngày 28/8 tới.

Thông báo này của Amazon đã phát đi tín hiệu về một cuộc chiến về giá giữa các “đại gia” trong ngành.

Các thị trường hiện đang tập trung chú ý vào hội nghị thường niên thống đốc các ngân hàng trung ương tại Jackson Hole, Wyoming, bắt đầu từ ngày 24/8 mà Chủ tịch Fed Janet Yellen và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Mario Draghi dự kiến sẽ có bài phát biểu vào ngày 25/8 về triển vọng chính sách tiền tệ và lãi suất.

Đóng cửa phiên này tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 0,3% lên 7.407,06 điểm do các nhà đầu tư hoan nghênh số liệu chính thức xác nhận nền kinh tế Anh tăng trưởng 0,3% trong quý ​2 vừa qua bất chấp lạm phát cao và bất ổn về Brexit.

Chỉ số DAX 30 của Đức tăng 0,1% lên 12.180,83 điểm trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp giảm gần 0,1% xuống 5.113,13 điểm. Chỉ số EURO STOXX 50 phiên này tiến 0,3% lên 3.447,81 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục