Tăng điểm kỷ lục

Thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng điểm kỷ lục

Chỉ số trên thị trường chứng khoán Nhật Bản chính thức được xác nhận đã trở lại mức trên 12.000 điểm trong suốt 4 năm rưỡi.
Thị trường chứng khoán Tokyo sáng 3/4 đã quay đầu tăng điểm nhờ đồng yen giảm giá so với USD sau các dữ liệu khả quan từ thị trường tài chính Mỹ cùng với những kỳ vọng của nhà đầu tư vào chính sách nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ).

Chỉ số Nikkei 225 đã tăng 204,03 điểm, tương đương 1,7%, so với ngày 2/4, lên 12.207,46 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng 3/4, chỉ số trên thị trường chứng khoán Nhật Bản chính thức được xác nhận đã trở lại mức trên 12.000 điểm trong suốt 4 năm rưỡi qua kể từ ngày 29/8/2008, thời điểm mức giá đạt 12.062,67 điểm.

Chỉ số Topix của tất cả các mã Khu vực 1 trên Sàn giao dịch chứng khoán Tokyo tăng 7,26 điểm, tương đương 0,73%, lên 998,6 điểm. Các mã tăng điểm thuộc về các hãng sản xuất lốp xe, vận tải đường bộ và các hãng xe hơi trong khi mã giảm giá đến từ các công ty sắt thép, giấy và bảo hiểm.

Chỉ số Nikkei thậm chí có thời điểm đã vọt lên hơn 230 điểm nhờ các hãng xuất khẩu như lốp xe và sản xuất xe, trong khi đồng USD tăng mức trung bình 93 yen/USD so với mức 92 yen trong ngày 2/4 ở Tokyo trong bối cảnh ngày càng nhiều kỳ vọng vào sự phục hồi kinh tế Mỹ.

Các chuyên gia chứng khoán cho biết tâm lý e ngại rủi ro giảm dần khi các chỉ số trên thị trường chứng khoán châu Âu và New York tăng điểm mạnh do những quan ngại về diễn biến ở Síp có phần hạ nhiệt.

Trợ lý Tổng Giám đốc phụ trách nghiên cứu chứng khoán thuộc Công ty Chứng khoán Nikko SMBC, Hiroichi Nishi cho biết thị trường cũng được củng cố khi “giới đầu tư kỳ vọng BOJ do tân Thống đốc Haruhiko Kuroda lãnh đạo, sẽ thực hiện biện pháp nới lỏng tiền tệ mạnh mẽ” tại cuộc họp chính sách trong hai ngày 3-4/4./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục