Thị trường chứng khoán thế giới dao động

Phiên giao dịch ngày 26/11, bất chấp những tín hiệu xấu của nền kinh tế Mỹ vừa được đưa ra, thị trường chứng khoán Phố Wall tăng điểm trong phiên thứ tư liên tiếp.

Phiên giao dịch ngày 26/11, bất chấp những tín hiệu xấu của nền kinh tế Mỹ vừa được đưa ra, thị trường chứng khoán Phố Wall tăng điểm trong phiên thứ tư liên tiếp.

Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 247 điểm (2,91%), lần đầu tiên kể từ mức tăng liên tiếp trong 4 ngày từ 15-18/4, và kết thúc ở 8.726 điểm khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/11. Như vậy, trong 4 ngày qua, chỉ số công nghiệp chủ chốt này đã tăng hơn 15% (gần 1.200 điểm). Trong khi đó, chỉ số Standard & Poor's 500 tăng 3,53% lên 887,68 điểm; chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 4,60% lên 1.532 điểm.

Nguyên nhân một phần do giới đầu tư an tâm sau cuộc họp báo của Tổng thống Mỹ đắc cử Barack Obama diễn ra cùng ngày, trong đó ông thông báo thành lập Ủy ban cố vấn phục hồi kinh tế của Nhà Trắng do chuyên gia nhiều kinh nghiệm Paul Volcker đứng đầu và cam kết giải quyết vấn đề kinh tế ngay từ ngày đầu nhậm chức.

Giới phân tích nhận định đây là dấu hiệu thị trường chứng khoán Mỹ đã ổn định trong thời gian ngắn, song chưa thể ổn định về dài hạn vì kinh tế Mỹ còn nhiều bất ổn. Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi liên bang Mỹ vừa thông báo số ngân hàng nằm trong danh sách các công ty có vấn đề tăng lên 171 trường hợp trong quý III/2008, mức cao nhất kể từ năm 1995.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán châu Âu có một ngày giao dịch kém nhộn nhịp khi chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,44% xuống 4.152,69 điểm. Tại Pháp, chỉ số CAC 40 giảm 1,24% xuống 3.169,85 điểm trong khi chỉ số DAX của Đức giữ ở mức không đổi 4.560,50 điểm.

Tại châu Mỹ, chỉ số Bovespa của Brazil tăng 4,76% và chỉ số S&P/TSX của Canada tăng 2,38%.

Thị trường chứng khoán châu Á cũng khởi sắc khi chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 2,41% lên 8.411,56 điểm, mặc dù công ty sản xuất xe hơi hàng đầu Nhật Bản là Toyota đang gặp khó khăn. Chỉ số Hang Seng của Hongkong tăng 532 điểm lên 13.901,45 điểm trong khi các thị trường Singapore, Trung Quốc, Đài Loan và Philippines cũng đều tăng giá.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Thái Lan lại rớt giá do những lo ngại về tình hình chính trị bất ổn tại nước này.

Ngày hôm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng xuống giá, N-Index và HASTC-Index lại đồng loạt lao dốc, trong đó HASTC đã phá ngưỡng 100 thâp hơn mức chào sàn cách đây hơn 3 năm/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục