Thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn duy trì được đà tăng

Chứng khoán Mỹ tiếp tục có phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp trong phiên giao dịch ngày 22/5 trong bối cảnh thị trường đón nhận những số liệu kinh tế tốt xấu đan xen.

Chứng khoán Mỹ tiếp tục có phiên tăng điểm thứ hai liên tiếp trong phiên giao dịch ngày 22/5 trong bối cảnh thị trường đón nhận những số liệu kinh tế tốt xấu đan xen. Tuy nhiên, giao dịch khá trầm lắng do một số nhà đầu tư đã khoá sổ đi nghỉ Hè sớm trước ngày nghỉ lễ Memorial Day (vào thứ Hai ngày 26/5).

Đóng cửa phiên 22/5, cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều tăng điểm, trong đó Dow Jones Industrial tăng 10,02 điểm (0,06%) lên 16.543,08 điểm; S&P 500 tăng 4,46 điểm (0,24%) lên 1.892,49 điểm và Nasdaq Composite tăng 22,80 điểm (0,55%) lên 4.154,34 điểm.

Những thông tin tác động đến thị trường Phố Wall phiên này là số liệu từ Bộ Lao động Mỹ cho hay lượng người thất nghiệp trong tuần trước (kết thúc ngày 17/5) đã tăng thêm 28.000 người lên 326.000 người.

Trong khi đó, theo Hiệp hội các nhà bất động sản Mỹ (NAR), doanh số bán nhà đã qua sử dụng trong tháng Tư tại Mỹ đạt 4,65 triệu căn, tăng 1,3% so với tháng Ba. Đây cũng là tháng tăng đầu tiên trong năm 2014.

Tương tự, cùng ngày tại châu Âu, các sàn chứng khoán trong khu vực cũng đồng loạt tăng phiên thứ hai liên tiếp khi nhà đầu tư phản ứng tích cực trước các số liệu kinh tế khởi sắc trên toàn cầu cũng như lợi nhuận khả quan của nhiều công ty niêm yết.

Khích lệ các nhà đầu tư trong phiên này là một loạt số liệu kinh tế khả quan. Tại Trung Quốc, chỉ số PMI tăng trong tháng Năm. Tại Anh, GDP tăng 0,8% trong quý 1/2014. Tuy nhiên, PMI của khu vực châu Âu lại không đạt kỳ vọng, trong đó Pháp tiếp tục gây thất vọng.

Đóng cửa phiên 22/5, cả ba chỉ số chủ chốt của châu Âu đều tăng điểm, trong đó DAX 30 của Đức tăng 0,24% lên 9.720,91 điểm; CAC 40 của Pháp tiến 0,21% lên 4.478,21 điểm; riêng FTSE 100 của London hầu như không đổi, đứng ở mức 6.821,04 điểm.

Sang phiên cuối tuần 23/5 trên các thị trường châu Á, màu xanh hầu như cũng đang bao phủ trên khắp các sàn chủ chốt trong khu vực khi nhà đầu tư vẫn giữ được tâm lý lạc quan từ phiên đi lên đêm trước của chứng khoán toàn cầu và hoạt động công nghiệp của Trung Quốc đã được cải thiện trong tháng Năm.

Hiện các chỉ số chính của khu vực đang hầu hết tăng điểm, trong đó Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,94%; Hang Seng của Hong Kong tăng 0,13%; Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,13%; KOSPI của Hàn Quốc thêm 0,10%; Hai sàn khác là Sydney và Đài Loan (Trung Quốc) cũng lên điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục