
Theo trang Proactive của Anh ngày 15/6, thị trường chứng khoán Việt Nam đang đạt được những bước tiến như mong đợi trong mục tiêu “nhảy” từ nhóm thị trường cận biên lên nhóm thị trường mới nổi.
Thị trường chứng khoán Việt Nam gần đây đã lập kỷ lục với 1 tỷ USD giao dịch hàng ngày, trở thành thị trường có tính thanh khoản cao thứ hai ở Đông Nam Á.
Dòng tiền “ào ạt” chảy vào thị trường chứng khoán trong tháng 5 và những phiên đầu tháng 6 giúp chỉ số chứng khoán VN-Index liên tục “xô đổ” các kỷ lục được lập trước đó. Số tài khoản mở mới và thanh khoản thị trường đều đạt mức cao nhất lịch sử.
Giới chuyên gia nhận định, thị trường chứng khoán vẫn là “vùng trũng” để thu hút dòng tiền trong thời gian tới.
Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tính chung từ đầu năm đến nay, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường chứng khoán đạt 21.214 tỷ đồng/phiên, tăng 185,9% so với bình quân năm 2020.
Tính đến cuối tháng 5/2021, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 6.440.000 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cuối năm 2020, tương đương 102,3% GDP của Việt Nam.
[Chuyên gia giải mã tăng trưởng kỷ lục của thị trường chứng khoán]
Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Phạm Hồng Sơn nhận định rằng, thị trường chứng khoán tăng trưởng là một tín hiệu cho thấy vai trò huy động vốn trung, dài hạn và là “hàn thử biểu” của nền kinh tế Việt Nam nói chung và sức hấp dẫn, tiềm năng của thị trường chứng khoán nói riêng.
Với mức tăng trưởng kinh tế trung bình 7% trong 6 năm qua, Việt Nam dự kiến sẽ vẫn là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới.
Đầu tư nước ngoài và sự hướng dẫn của các tổ chức như Dragon là nhân tố chính cho sự tăng trưởng của Việt Nam khi thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư vì những điểm tương đồng tích cực với Trung Quốc.
Trang Proactive dẫn lời Giám đốc điều hành Dragon Capital, Dominic Scrive, chỉ ra rằng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn còn tương đối non trẻ và nền kinh tế Việt Nam vẫn mang lại cơ hội đáng kể để bắt kịp các đối thủ khác trong khu vực.
“Khoảng 95% khối lượng thị trường chứng khoán hàng ngày của Việt Nam là các nhà đầu tư tư nhân, không phải là tổ chức. Có rất ít tổ chức trong nước và nhà đầu tư lớn nhất vẫn là chính phủ.”
Với kỷ lục tham gia lâu nhất trên thị trường Việt Nam so với bất kỳ nhà quản lý tài sản độc lập nào trong nước và là nhà đầu tư lớn thứ hai sau chính phủ, Dragon Capital đứng đầu trong danh sách các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
Dragon được các nhà đầu tư Anh được biết đến nhiều nhất với tư cách là công ty quản lý quỹ tín thác đầu tư FTSE 250 niêm yết tại Vietnam Enterprise Investments Ltd (VEIL), đồng thời điều hành một quỹ UCITS mở.
Dominic Scrive, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành Dragon Capital, cho biết: “Khi chúng tôi mới đến Việt Nam, xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam là kim loại phế liệu và kim ngạch xuất khẩu là 2 tỷ USD. Hiện Việt Nam là một trong những nhà xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới với các mặt hàng như gạo, hạt điều, quế …. Năm nay, xuất khẩu của Việt Nam dự kiến đạt mức 300 tỷ USD và mặt hàng xuất khẩu lớn nhất sẽ là điện tử và điện thoại thông minh. Điều này có được nhờ hệ thống chính trị, triết lý chính trị và một cấu trúc xã hội tạo nền tảng cho sự nhất quán và ổn định.”
Ông Scriven nói: “Việt Nam ngày càng trở nên nổi tiếng hơn và quy mô đang mở rộng hơn. Nếu nhìn vào nền kinh tế thực, sẽ không quá khi nói rằng Việt Nam là công xưởng sản xuất tiếp theo sau miền Nam Trung Quốc và thương mại đang bùng nổ.”
Giám đốc điều hành Dragon Capital nhận định: “Thị trường chứng khoán Việt Nam đang tăng trưởng, không còn hoàn toàn không có tính thanh khoản nữa. Có 1.500 công ty được niêm yết, đạt giá trị gần 250 tỷ USD và thu về hơn 1 tỷ mỗi ngày. Quy mô khá lớn và đang chạm đến ngưỡng trở thành một thị trường mới nổi được chấp nhận và trong 5 năm tới, chúng tôi sẽ tiếp cận thị trường nhà đầu tư cá nhân khi mọi người chứng kiến những gì đang diễn ra ở đây”./.