Thị trường chuyển nhượng: Mourinho đang làm kinh tế hoàn hảo

Jose Mourinho đã là một tay chơi khét tiếng trên thị trường chuyển nhượng khi từng “ném tiền qua cửa sổ." Thế nhưng với Chelsea ở nhiệm kỳ 2, ông đang chứng minh mình hoàn toàn có thể làm kinh tế.
Thị trường chuyển nhượng: Mourinho đang làm kinh tế hoàn hảo ảnh 1Juan Mata đã mang về cho Chelsea món hời. (Nguồn: Reuters)

Trong quá khứ, Jose Mourinho đã là một tay chơi khét tiếng trên thị trường chuyển nhượng khi từng “ném tiền qua cửa sổ” bằng rất nhiều những thương vụ chuyển nhượng thất bại. Thế nhưng với Chelsea ở nhiệm kỳ 2, “Người đặc biệt” đang chứng minh mình hoàn toàn có thể làm kinh tế.

Bán Andre Schurrle trong những giờ phút cuối cùng của kì chuyển nhượng mùa đông với mức giá 32 triệu euro, qua đó gần như khỏa lấp chi phí cho thương vụ Juan Cuadrado từ Fiorentina, Chelsea của Mourinho tiếp tục “sống khỏe” với luật công bằng tài chính sau những thành công trong kì chuyển nhượng mùa Hè.

Ngay trước thềm World Cup 2014, tuyển thủ Brazil David Luiz đã được Jose Mourinho biến thành hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá thế giới khi đem bán cho PSG với giá 50 triệu bảng. Và sau kì cúp thế giới thảm họa trên sân nhà, cả thế giới đều phải vỗ tay tán thưởng Mourinho vì đã... bán vừa nhanh, vừa đắt.

Bên cạnh David Luiz còn là sự ra đi của Romelu Lukaku tới Everton với mức giá 31 triệu bảng. Nhiều người đã cho rằng đây là một thương vụ bán lúa non của The Blues, nhưng nhìn vào thành tích chỉ có 7 bàn/23 trận cho Everton tính đến thời điểm này của mùa giải thì những toan tính của Mourinho đang hoàn toàn hợp lý.

Với số tiền quá lớn sau thương vụ David Luiz, Lukaku và một khoản nhỏ từ Demba Ba Mourinho đã tái đầu tư vào các thương vụ Cesc Fabregas, Diego Costa, và Filippe Luis, Loic Remy với tổng mức chi là 98 triệu bảng, tức Chelsea chỉ tốn có 13 triệu bảng tiền chuyển nhượng (chưa tính lương) để có thể có một đội hình dẫn đầu giải Ngoại hạng như hiện tại.

Đây thực sự là một giấc mơ cho phần còn lại của giải Ngoại hạng khi Manchester United và Liverpool đã chỉ ra tới cả trăm triệu bảng chỉ để vật vờ tìm đường vào tốp 4.

Nếu nhìn theo cách xa hơn, từ những ngày đầu tiên Mourinho bước chân trở lại Stamford Bridge, nhà cầm quân người Bồ đã gần như thay đổi toàn bộ chiến lược mua sắm của The Blues.

Thị trường chuyển nhượng: Mourinho đang làm kinh tế hoàn hảo ảnh 2

Willian, Kurt Zouma, Nemanja Matic xuất hiện, ở chiều ngược lại những người ra đi là Juan Mata, và Kevin De Bruyne, tất cả đều với mức giá cực "hời." Với De Bruyne là 18 triệu bảng, Mata là gần 40 triệu. Đẩy bớt đi những cá nhân không phù hợp, và mang về những cái tên chuẩn với triết lý với mức giá chấp nhận được. Mourinho chứng tỏ mình thực sự đang thay đổi.

Những chỉ trích vào Manchester City về việc bỏ 30 triệu bảng để mang về Wilfried Bony trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa rồi của Jose Mourinho không chỉ gây áp lực lên đối thủ mà điều đó còn khẳng định một thực tế rằng, Chelsea đang sống đúng theo luật chứ không cần phải nhờ đến những công ty bên ngoài để gánh bớt khoản nợ như Man City.

Thời kỳ Mourinho ném những khoản tiền khổng lồ cho những thương vụ thất bại kiểu như Tiago, Ricardo Quaresma, Amantino Mancini, Fabio Coentrao có vẻ như đã qua. Ở tuổi 52, “Người đặc biệt” đang hướng đến cách chi tiêu cẩn trọng hơn, tính toán hơn không chỉ trong cách mua mà còn trong cả cách bán những ngôi sao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục