Thị trường dầu cần thêm manh mối rõ ràng hơn để giao dịch

Giá dầu đi xuống trong phiên 8/3 dựa trên bối cảnh Trung Quốc công bố số liệu kinh tế kém khả quan và tâm lý hoài nghi của thị trường về kết quả cuộc gặp của các nhà sản xuất dầu lớn trên thế giới.
Thị trường dầu cần thêm manh mối rõ ràng hơn để giao dịch ảnh 1Người dân đổ xăng tại thành phố Oklahoma City, Oklahoma, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kết thúc phiên giao dịch 8/3, tại New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng Tư giảm 1,40 USD xuống còn 36,50 USD/thùng.

Trong khi đó, tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn cũng giảm 1,19 USD xuống 39,65 USD/thùng.

Giá dầu đi xuống trong phiên này dựa trên bối cảnh Trung Quốc công bố số liệu kinh tế kém khả quan và tâm lý hoài nghi của thị trường về kết quả cuộc gặp của các nhà sản xuất dầu lớn trên thế giới sẽ diễn ra vào cuối tháng này tại Moskva, bàn về việc giới hạn sản lượng khai thác.

Trung Quốc cho biết xuất khẩu trong tháng Hai giảm 25,4% - mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 5/2009, trong khi nhập khẩu trong cùng kỳ cũng giảm 13,8%, làm dấy lên quan ngại về “sức khỏe” của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Nhận định về diễn biến của giá dầu trong thời gian tới chuyên gia Gene Mc Gillian thuộc Tradition Energy, cho biết thị trường hiện đang kiếm tìm các manh mối rõ ràng hơn để giao dịch, mà theo ông, đó là động thái cắt giảm sản lượng của các nhà xuất khẩu dầu chủ chốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục