Thị trường dầu châu Á tăng nhiệt 4 phiên liên tiếp

Tại sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 13/1, giá dầu thô ngọt, nhẹ New York giao tháng 2/2011 tăng 2 xu lên 91,88 USD/thùng.
Tại sàn giao dịch điện tử Singapore chiều 13/1, giá dầu thô ngọt, nhẹ New York giao tháng 2/2011 tăng 2 xu lên 91,88 USD/thùng.

Giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ tăng 18 xu lên 98,3 USD/thùng. Đây là phiên thứ tư liên tiếp giá dầu tăng trên thị trường châu Á.

Victor Shum, chuyên gia phân tích tại công ty tư vấn năng lượng Purvin and Gertz (có trụ sở tại Singapore) cho rằng dự trữ nhiên liệu của Mỹ giảm là nhân tố hỗ trợ tích cực đẩy giá dầu tăng liên tục.

Theo Bộ Năng lượng Mỹ, trong tuần trước, dự trữ dầu thô của nước này giảm 2,2 triệu thùng xuống 333,1 triệu thùng, trong khi các chuyên gia phân tích tham gia cuộc thăm dò của Platts chỉ "rụt rè" dự đoán mức giảm là 300.000 thùng.

Như vậy, dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm liên tiếp trong 6 tuần qua -một dấu hiệu cho thấy nhu cầu năng lượng đang khởi sắc tại nền kinh tế Mỹ lớn nhất thế giới.

Commonwealth Bank of Australia nhận định nhu cầu dầu tăng khi nhu cầu dầu sưởi vọt lên, trong bối cảnh khu vực đông bắc Mỹ đang hứng chịu một mùa Đông khắc nghiệt. Đợt bão tuyết thứ hai tại khu vực này khiến hàng trăm chuyến bay tại New York bị hoãn hoặc hủy bỏ.

Các nhà giao dịch cũng đang tập trung sự chú ý vào việc khởi động lại đường ống dẫn dầu xuyên Alaska dài 1.287km.

Alyeska Pipeline Co., nhà điều hành đường ống này cho biết, từ ngày 12/1, đường ống vận chuyển khoảng 400.000 thùng/ngày, so với mức 620.000 thùng/ngày trước khi có sự cố rò rỉ./.

Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục