Bất chấp đợt bán trái phiếu khá thành công tạiTây Ban Nha hôm 15/12, sự kiện khiến các thị trường chứng khoán châu Âuvà đồng euro đồng loạt đi lên, những lo lắng vẫn lơ lửng trên các thịtrường về việc liệu khu vực Eurozone có thể hồi phục được từ cuộc khủnghoảng nợ tồi tệ và kéo dài mà nó đang bị chìm ngập vào đó hay không.
Nỗilo còn mang cả tên Trung Quốc, khi hoạt động công nghiệp và đầu tư trựctiếp nước ngoài của nước này đã lần đầu tiên giảm xuống các mức thấpnhất trong 28 tháng qua.
Xuất khẩu - động lực chính cho mức tăngtrưởng "thần kỳ" của Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua, cũng được dựbáo sẽ giảm xuống trong năm 2012 sắp tới, kéo tăng trưởng của cường quốckinh tế số 1 châu Á xuống mức dưới 9% - mức thấp lần đầu tiên trong hơn1 thập niên trở lại đây.
Ngay từ phiên đầu tuần 12/12, giá dầuđã đồng loạt giảm trên tất cả các thị trường ở cả hai bờ Đại Tây Dươngtrong bối cảnh các nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng, bất chấp nhữngtiến bộ mà các lãnh đạo châu Âu mới đạt được tại Hội nghị thượng đỉnhLiên minh châu Âu (EU) vừa kết thúc.
Tại hội nghi này, tất cả các nướcthành viên EU, trừ Anh, cùng toàn bộ 17 thành viên của khu vực sử dụngđồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã nhất trí tham gia "liên minh tàikhóa" mới của Khu vực, nhằm thắt chặt kỷ luật ngân sách và giải quyếtcuộc khủng hoảng nợ đang đe dọa liên minh tiền tệ này.
Tuynhiên, theo giới phân tích, kết quả của hội nghị trên vẫn chưa đủ để làmyên lòng các nhà đầu tư và giới giao dịch còn đang chờ đợi cuộc họp củaTổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) diễn ra tại Vienna (Áo) vào ngày14/12.
Chốt phiên đầu tuần trên thị trường New York, giá dầungọt nhẹ giao tháng 1/2012 tăng nhẹ 9 xu lên 97,86 USD/thùng, trong khigiá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn lại giảm 4 xu xuống 107,22USD/thùng.
"Vàng đen" hồi phục trở lại trong phiên 13/12 songlại tiếp tục “lún sâu” trong phiên 14/12 do những nỗi ám ảnh rằng cuộckhủng hoảng nợ dai dẳng tại châu Âu không có dấu hiệu được cải thiện,thậm chí có khả năng ngày càng lan rộng. Giá dầu lao dốc trong phiên nàycòn do thị trường đón nhận thông tin OPEC đã nhất trí tăng sản lượnglên mức 30 triệu thùng/ngày đồng thời thừa nhận đã phá vỡ hạn ngạch đềra.
Sản lượng của OPEC (không tính Iraq) trong tháng 11/2011 đã cao hơn11% (tức khoảng hơn 3 triệu thùng) so với hạn ngạch chính thức hiện tạicủa khối là 24,8 triệu thùng/ngày. Riêng trong phiên 14/12, giá dầu ngọtnhẹ trên thị trường New York đã "bốc hơi" hơn 5,0% và chốt phiên giảm5,19 USD xuống còn 94,95 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắccũng giảm 4,48 USD xuống 105,02 USD/thùng.
Sang phiên giao dịch15/12, giá dầu đi theo xu hướng biến động không đồng nhất tại New Yorkvà London sau khi tăng nhẹ tại châu Á, chủ yếu do hoạt động "săn" hànggiá rẻ của một số nhà đầu tư sau khi "vàng đen" mất giá mạnh trongphiên liền trước. Mặc dù vậy, các thị trường dầu mỏ đã được hỗ trợ khátốt trong phiên này, khi cùng ngày, thị trường đón nhận một loạt thôngtin tốt từ châu Âu, mà cụ thể là từ Tây Ban Nha, và từ nền kinh tế đầutàu Mỹ.
Bộ Lao động Mỹ ngày 15/12 cho biết lượng đơn xin trợ cấpthất nghiệp trong tuần trước (kết thúc ngày 9/12) đã bất ngờ giảm mạnhxuống mức thấp nhất trong vòng 3 năm qua, trong khi Bộ Thương Mại Mỹcùng ngày cũng công bố thâm hụt tài khoản vãng lai của nước này trongquý III cũng giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai năm qua, phần lớnnhờ vào xuất khẩu gia tăng. Trong khi đó tại đợt đấu thầu trái phiếu củaTây Ban Nha, chính phủ nươc này đã bán được 6 tỷ euro (7,8 tỷ USD) tráiphiếu, gần gấp đôi mục tiêu đặt ra trước đó chỉ là 2,5-3,5 tỷ euro, mởra cơ hội cho một mức lãi suất vay mượn cạnh tranh hơn cho khu vực nợnần Eurozone.
Tuy nhiên, giá dầu vẫn bị kìm hãm trong phiênnày do các nhà đầu tư vẫn lo ngại về triển vọng tăng trưởng kinh tế tạiTrung Quốc - cường quốc kinh tế số một châu Á, thứ hai thế giới. Theo sốliệu mới nhất, hoạt động công nghiệp trong tháng 12 và đầu tư nướcngoài (FDI) trong tháng 11 của Trung Quốc đều sụt giảm, với hoạt độngcông nghiệp là tháng giảm thứ hai liên tiếp, còn với FDI là lần sụt giảmđầu tiên trong vòng 28 tháng trở lại đây.
Nhiều chuyên gia dự báo, tăngtrưởng xuất khẩu của Trung Quốc trong năm 2011 có thể sẽ sụt giảm, kéotăng trưởng kinh tế tụt xuống dưới mức 9% lần đầu tiên trong hơn mộtthập niên qua. Là quốc gia tiêu thụ năng lượng hàng đầu thế giới, sự suygiảm của kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ tác động mạnh đến giá dầu.
Trong phiên cuối tuần 16/12, giá dầu vừa "manh nha" được hậu thuẫnbởi đồng USD yếu đi, thì lại bị "bồi" một cú đánh dập xuống khi hãng xếphạng tín dụng Fitch cùng ngày đã chuyển mức xếp hạng cao nhất 3 chữ Acủa Pháp xuống vùng tiêu cực với cảnh báo rằng nền kinh tế lớn thứ haikhu vực Eurozone này có khả năng sẽ bị mất hạng cao nhất trên, đồng thờihãng cũng sẽ sớm hạ bậc xếp hạng của 6 nước Eurozone khác, trong đó cóTây Ban Nha và Italy.
Khép lại phiên cuối tuần, tại New York,giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 1/2012 đứng ở mức 94,01 USD/thùng,tụt lùi so với mức chốt của cuối tuần trước nữa là 98,38 USD/thùng. Còntại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 2/2012 cũng giảm xuốngcòn 103,95 USD/thùng, đi xuống so với 108,92 USD/thùng của cuối tuầntrước nữa.
Nhìn chung, vấn đề chính đối với các thị trường hiệnnay, trong đó có thị trường dầu mỏ, vẫn là châu Âu - nhà phân tích PhilFlynn thuộc PFG Best khẳng định -"Châu Âu vẫn tiếp tục làm lỡ cơ hộicủa các nhà đầu tư và vẫn là nhân tố ngáng trở các thị trường"./.