Thị trường điện thoại di động sẽ giảm 8,3%

Hãng phân tích thị trường IDC cho biết thị trường điện thoại di động thế giới trong năm 2009 sẽ "rất khó khăn" và dự kiến sẽ sụt giảm 8,3% trong năm nay.

Hãng phân tích thị trường IDC cho biết thị trường điện thoại di động thế giới trong năm 2009 sẽ "rất khó khăn" và dự kiến sẽ sụt giảm 8,3% trong năm nay.

Trong đó, các thị trường đã bão hòa như Tây Âu, Mỹ và Nhật Bản sẽ phải đối mặt với một giai đoạn hết sức khó khăn với sự sụt giảm có khả năng lên tới từ 12,4-24,6% trong cả năm.
 
Theo dự báo của IDC, mức tăng trưởng hai con số mà khối các nước BRIC bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc, đã đạt được trong những năm gần đây, có thể sẽ giảm mạnh xuống chỉ còn khoảng 0,3% cho toàn khối. IDC cũng hạ thấp dự báo về mức tăng trưởng đối với các loại smartphone từ mức 8,7% xuống còn 3,4%, khi cho rằng mức giá cao của các loại điện thoại này sẽ khiến chúng khó tiêu thụ trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay.
 
Theo IDC, thị trường điện thoại di động thế giới đã bắt đầu bị tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu kể từ quý IV/2008 khi thị trường này sụt giảm tới 11,6% so với cùng kỳ năm trước, và là quý IV đầu tiên trong 7 năm qua không đạt được mức tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, theo IDC, sự sụt giảm tồi hơn dự kiến trên cùng hàng loạt các thông tin xấu về tình hình kinh tế thế giới cho thấy triển vọng của thị trường này trong năm 2009 sẽ còn ảm đạm hơn rất nhiều.
 
IDC dự báo, thị trường điện thoại di động toàn cầu có thể sẽ bắt đầu hồi phục vào nửa đầu năm 2010. Trước đó, vào đầu tháng 3, Gartner-một công ty nghiên cứu thị trường khác, dự báo nhu cầu điện thoại di động khó có khả năng ổn định vào trước năm 2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục