Thị trường lao động Mỹ duy trì xu hướng cải thiện

Nỗ lực tái cử nhiệm kỳ hai của Tổng thống Mỹ Obama có chiều hướng thuận lợi hơn khi thị trường lao động có chiều hướng cải thiện.
Nỗ lực tái cử nhiệm kỳ hai của Tổng thống Mỹ Barack Obama có chiều hướng thuận lợi hơn khi thị trường lao động, một trong những yếu tố được coi là bất lợi nhất đối với một vị tổng thống đương nhiệm, đang tiếp tục chiều hướng cải thiện.

Báo cáo ngày 3/5 của Bộ Lao động Mỹ cho biết số lượng công nhân nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước chỉ ở mức 350.000 người so với mức 380.000 người mà nhiều chuyên gia kinh tế dự báo. Đây là số lượng người xin hưởng trợ cấp thất nghiệp lần đầu thấp nhất kể từ ngày 31/3.

Tỷ lệ công nhân thất nghiệp thường được coi là một thước đo quan trọng đối với sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế. Tuy nhiên, với số lượng công nhân thất nghiệp lên tới 392.000 của tuần cuối tháng 3, các chuyên gia cho rằng vẫn còn quá sớm để khẳng định thị trường lao động của nền kinh tế đầu tàu thế giới đã sáng sủa hơn.

Tổng số công nhân mất việc làm ở Mỹ lên tới con số kỷ lục hơn 15,4 triệu người vào tháng 10/2009. Đến tháng 3/2012, con số này đã giảm khoảng 2,8 triệu người xuống còn hơn 12,6 triệu người.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ từ trong khoảng thời từ tháng 4 đến tháng 9/2011 luôn ở mức trên 9%, song đến tháng Ba năm nay đã giảm xuống còn 8,3% và là mức thất nghiệp thấp nhất trong vòng 3 năm qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục