Thị trường M&A năm 2015 sẽ sôi động nhất trong 5 năm qua

56% số doanh nghiệp được hỏi cho biết dự định thực hiện các thương vụ sáp nhập và mua lại (M&A) trong vòng 12 tháng tới, tăng so với con số 40% hồi tháng 10/2014.
Thị trường M&A năm 2015 sẽ sôi động nhất trong 5 năm qua ảnh 1(Nguồn: relocatemagazine)

Theo Công ty tư vấn EY, 56% số doanh nghiệp được hỏi cho biết dự định thực hiện các thương vụ sáp nhập và mua lại (M&A) trong vòng 12 tháng tới, tăng so với con số 40% hồi tháng 10/2014, nhờ đồng USD tăng giá và giá dầu thấp.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010, tỷ lệ lãnh đạo doanh nghiệp cho biết dự định thực hiện một vụ M&A trong 12 tháng tới cao hơn mức 50%, trong khi số vụ M&A đang trong quá trình thương thảo và tiến hành cũng tăng 19% so với thời điểm cách đây 12 tháng.

Ông Pip McCrostie, quan chức phụ trách M&A toàn cầu của EY, cho biết năm 2015 sẽ chứng kiến một loạt nhân tố mới tham gia thị trường M&A và các doanh nghiệp quay lại để tìm kiếm tăng trưởng trong tương lai.

Theo hãng cung cấp dữ liệu Dealogic, trong ba tháng đầu năm 2015, giá trị các vụ M&A đạt 888 tỷ USD, mức cao nhất trong ít nhất 5 năm qua. Quý 2/2015 dường như bắt đầu khá sôi động với việc tập đoàn dầu khí Shell đồng ý mua lại BG Group (Vương quốc Anh) với giá 70 tỷ USD trong một thương vụ lớn thứ chín trong lịch sử M&A.

Cuộc khảo sát của EY xác định ngành công nghiệp dầu khí là một lĩnh vực có thể chứng kiến nhiều vụ M&A diễn ra trong những tháng tới. Trong bối cảnh giá dầu thế giới xuống thấp, hoạt động thăm dò các mỏ dầu mới có rủi ro lớn hơn nên các công ty năng lượng có xu hướng nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng thông qua các vụ M&A.

Tuy vậy, các vụ M&A sẽ diễn ra trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2015, trong đó có công nghệ, dược phẩm, y tế và thực phẩm. Tập đoàn thực phẩm Heinz mới đây cho biết sẽ mua lại hãng thực phẩm và đồ uống Kraft với giá 45 tỷ USD.

Cho dù những biến động lớn về tỷ giá hối đoái có thể là một thách thức đối với những kế hoạch M&A của các doanh nghiệp đa quốc gia, song EY lưu ý rằng các công ty có thu nhập chủ yếu bằng đồng tiền tăng giá như USD có lợi thế cạnh tranh trong hoạt động M&A./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục