Thị trường nhà ở Mỹ khởi sắc hơn mong đợi

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 17/3, các hoạt động cấp phép và khởi công xây dựng nhà ở tại Mỹ trong tháng Hai vừa qua đã phục hồi ngoài mong đợi.

Theo báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 17/3, các hoạt động cấp phép và khởi công xây dựng nhà ở tại Mỹ trong tháng Hai vừa qua đã phục hồi ngoài mong đợi.

Trong tháng 3 này, nước Mỹ đã khởi công xây dựng 583.000 ngôi nhà, tăng 22,2% so với tháng Giêng, cao hơn nhiều so với dự báo của giới phân tích cho rằng khoảng 450.000 ngôi nhà sẽ được động thổ trong tháng 2/2009 và thậm chí hơn cả mức dự báo của Bộ Thương mại. 

Tháng trước, Bộ Thương mại Mỹ đã điều chỉnh tăng mức dự báo từ 466.000 lên 477.000 ngôi nhà, tuy nhiên con số trên vẫn là mức thấp nhất kể từ khi bộ này công bố số liệu thống kê nhà ở được xây mới hàng tháng bắt đầu từ năm 1959. 

Vẫn theo báo cáo trên, số giấy cấp phép xây dựng trong tháng 2/2009 đạt 547.000, tăng 3% so với tháng trước, trái với dự đoán của giới phân tích. 

Các chuyên gia Mỹ trước đó đánh giá số lượng giấy phép xây dựng nhà ở mới sẽ tiếp tục giảm, xuống còn 500.000, sau khi đã "chạm đáy" trong tháng 1/2009 với 531.000 giấy phép, mức thấp nhất trong vòng 50 năm qua.

Những số liệu trên là một tín hiệu tích cực đối với thị trường nhà ở đang "hấp hối" ở Mỹ sau một loạt vụ tịch biên nhà cầm cố, tâm chấn của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay. Đây cũng là bước "khích lệ" đối với kinh tế Mỹ, nơi mà sự phục hồi của thị trường bất động sản và ngành xây dựng được coi là một trong những chìa khóa giúp vực dậy nền kinh tế lớn nhất thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục