Thị trường ôtô toàn cầu tăng trưởng nhờ Trung Quốc

Theo dự báo lạc quan của Công ty tư vấn PwC, thị trường ôtô Trung Quốc có thể đạt mức tăng trưởng gấp đôi từ nay đến năm 2019.
Thị trường ôtô toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới và chủ yếu nhờ "sức sống mạnh mẽ" của thị trường ôtô Trung Quốc.

Theo dự báo lạc quan của Công ty tư vấn PwC, thị trường ôtô Trung Quốc có thể đạt mức tăng trưởng gấp đôi từ nay đến năm 2019.

Trong báo cáo công bố ngày 29/8, Công ty PwC nhận định rằng doanh thu bán ôtô tại Trung Quốc có thể tăng gấp đôi từ năm 2012 đến 2019, trong khi thị trường ôtô châu Âu và Mỹ có thể chỉ tăng trưởng thấp.

Cụ thể, đến năm 2019, doanh số bán ôtô ở Trung Quốc sẽ đạt 27,7 triệu chiếc, cao hơn nhiều so với con số 15,8 triệu chiếc đã bán được trong năm 2012. Ước tính trong cả năm 2013 này, thị trường ôtô Trung Quốc sẽ tiêu thụ được 18,1 triệu chiếc.

Chuyên gia Felix Kuhnert của Công ty PwC cho rằng tại Trung Quốc và một số nước đang phát triển khác, thị trường ôtô nói chung sẽ tăng trưởng nhanh vì đây là những nước mà nhiều người dân mua chiếc xe ôtô đầu tiên cho mình.

Còn ở châu Âu, đến cuối năm nay ngành sản xuất ôtô mới có thể nhìn thấy "ánh sáng le lói cuối đường hầm." Dự báo đến hết năm 2013, thị trường này mới chỉ tiêu thụ được 12,1 triệu chiếc, và đến năm 2019 tăng lên 14,9 triệu chiếc. Cho dù có tăng nhưng những con số này vẫn thấp hơn nhiều so với doanh số 16 triệu chiếc xe được bán ra trong năm 2007, năm đầu tiên bùng nổ khủng hoảng tài chính Mỹ.

Cũng trong giai đoạn 2012-2019, lượng xe ôtô bán ra trên thị trường Mỹ được dự báo sẽ tăng từ 15,4 triệu chiếc lên 16,7 triệu chiếc.

Tính chung trên toàn thế giới, sản lượng ôtô sẽ tăng 25,5 triệu chiếc lên 16,7 triệu chiếc vào năm 2019 và như phân tích ở trên, mức tăng này chủ yếu nhờ sức tiêu thụ mạnh tại Trung Quốc và một số nền kinh tế đang phát triển ở châu Á./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục