Thị trường PC Trung Quốc tăng 13% trong năm 2012

Thị trường máy tính cá nhân của Trung Quốc năm nay được dự báo sẽ tăng mạnh và ấn tượng ở mức 13% so với năm ngoái.
Được thúc đẩy bởi sự nổi lên của ultrabook, hệ điều hành Windows 8 của Microsoft và bộ vi xử lý Ivy Bridge sắp ra lò của Intel, thị trường máy tính cá nhân của Trung Quốc năm nay được dự báo sẽ tăng mạnh ở mức 13% so với năm ngoái.

“Trung Quốc đã trở thành thị trường PC quan trọng nhất trên thế giới, không chỉ chiếm đại đa số sản lượng toàn cầu mà còn là nguồn nhu cầu quan trọng,” nhà phân tích Elaine Zhi thuộc hãng nghiên cứu thị trường IHS iSuppli nói, “trong thời kỳ doanh số PC toàn cầu tăng trưởng chậm như hiện nay, người tiêu dùng và các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục tạo ra các mức tăng trưởng ấn tượng.”

Trung Quốc chiếm 22% nhu cầu và đóng góp tới hơn 90% tổng sản lượng toàn cầu. Lượng PC bán ra ở nước này trong năm 2012 dự kiến đạt 83,6 triệu chiếc, tăng từ 73,9 triệu chiếc của năm 2011 và 67 triệu chiếc của một năm trước đó.

Với thị trường máy tính để bàn ở Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng hàng năm sẽ đạt 8% trong năm nay so với 5% của năm ngoái.

Ngoài ra, thị trường máy tính để bàn thương mại ở nước này cũng sẽ đón nhận nhiều cơ hội mới với việc nhiều công ty trong các ngành công nghiệp y tế, giao thông, năng lượng và tiện ích công cộng có kế hoạch thay thế hoặc mua mới các hệ thống trong năm 2012.

Đối với thị trường notebook ở Trung Quốc, IHS dự báo doanh số bán hàng sẽ lấy được đà tăng trưởng nhờ sự ra mắt của nhiều dòng ultrabook, với việc nhiều hãng sản xuất PC như Lenovo, Acer, Asustek, Hewlett-Packard và Samsung đều nỗ lực phát triển các mẫu ultrabook mới.

IHS dự báo ultrabook sẽ chiếm 15-20% tổng số notebook được bán ra ở Trung Quốc trong năm nay./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục