Rục rịch vào mùa

Thị trường sách giáo khoa Hà Nội rục rịch vào mùa

Năm nay, sách giáo khoa và sách bổ trợ chủ yếu do Nhà xuất bản Giáo dục tái bản nên giá sách không biến động nhiều so với năm ngoái.
Những ngày đầu tháng Tám, nhiều cửa hàng sách ở Hà Nội trở nên sôi động vì đã gần tới dịp năm học mới. Năm nay, không chỉ sách giáo khoa mà các loại sách tham khảo cũng thu hút rất nhiều bậc phụ huynh và các em học sinh. Mối quan tâm của họ không chỉ là chất lượng mà cả giá cả các loại sách.

Trung tâm sách ở 45B Lý Thường Kiệt và hiệu sách Tràng Tiền ở 44 Tràng Tiền vào thời gian này khá đông khách, nhất là dịp cuối tuần.

Tại Trung tâm sách 45B LýThường Kiệt, giá bán các mặt hàng sách giáo khoa được niêm yết từ 80.000 đồng đến gần 300.000 đồng/bộ tùy theo từng cấp học. Giá các loại sách tham khảo, nâng cao, bồi dưỡng có giá trung bình là 50.000 đồng/cuốn.

Trong khi đó, các cửa hàng nhỏ bên ngoài đối diện với hiệu sách Lý Thường Kiệt, hay ở phố Đinh Lễ, Nguyễn Xí lại khá vắng vẻ.

Theo Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sách, thiết bị và xây dựng trường học Hà Nội, năm học 2012-2013, sách giáo khoa và sách bổ trợ chủ yếu do Nhà xuất bản Giáo dục tái bản. Do đó, giá sách cơ bản không điều chỉnh so với giá của năm học 2011-2012.

Với nhiều gia đình, giá sách không là vấn đề, nhưng cũng có một số người chọn giải pháp mua sách tại các cửa hàng sách cũ để giảm chi phí. Anh Vũ Bình, ở Gia Lâm, Hà Nội chọn mua sách tham khảo cho con ở cửa hàng sách cũ trên đường Láng. Giá sách ở đây giảm 30% so với sách mới, giúp anh tiết kiệm được chi phí.

Hiện bên ngoài Trung tâm sách 45B Lý Thường Kiệt luôn có một số người săn đón khách tới mua sách. Tuy nhiên, sách của những đối tượng này thường là bản sao chép lại bản bản chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Do ham rẻ nên nhiều khi người mua không để ý tới nguồn của những cuốn sách này.

Mùa tựu trường đã đến gần, để tránh việc mua phải những sách giáo khoa "giả," chất lượng kém, các bậc phụ huynh nên cẩn thận trong mua sách. Khi mua, các "thượng đế" cần kiểm tra xuất xứ sách giáo khoa, chất lượng in ấn, đóng sách để đảm bảo cho con em mình có những cuốn sách tốt phục vụ học tập./.

Thùy Linh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục