Thị trường sách: Nóng “ảo” trước giờ G!

Nhiều phụ huynh lo ngại tình trạng khan hiếm sách giáo khoa nên đã gấp rút đến các hiệu sách mua cho con dẫn đến tình trạng sốt “ảo” sách trong những ngày gần đây.
Tiếng trống khai giảng năm học mới sắp điểm. Và theo đó, thị trường sách giáo khoa cũng như người bệnh đang lên cơn sốt do tâm lý ảo của người tiêu dùng.

Sốt “ảo” do nhu cầu   

Một nhân viên bán hàng tại công ty sách thiết bị giáo dục Hà Nội cho biết lượng khách trong một vài ngày qua tăng vọt.

Tại các nhà sách đều dành riêng một khu vực lớn để trưng bày các loại sách cho học sinh. Theo ghi nhận của Vietnam+, so với năm ngoái, giá các loại sách năm nay đã tăng khá mạnh. Cụ thể như giá một bộ sách lớp 1 trước đây là 60.500 đồng, nay tăng lên 67.500 đồng. Hoặc như bài tập Vật lý lớp 8 năm trước chưa tới 2.000 đồng, nay tăng lên gần 7.000 đồng...

Nhiều phụ huynh tỏ ra lo ngại tình trạng khan hiếm sách giáo khoa nên đã gấp rút đến các hiệu sách mua cho con.

Chị Phan Thị Hoài ở Trung Tự Hà Nội cho biết: “Thấy nhiều phụ huynh nói với nhau sách giáo khoa lớp một và cấp một rất khan hiếm, không mua bây giờ là hết sách nên gia đình tôi tức tốc mua ngay cho cháu. Tôi sợ hết sách, năm học mới lại sắp đến gần”.

Cùng chung tâm trạng lo lắng của chị Hoài, rất đông phụ huynh đã đến các hiệu sách mua nên dẫn đến tình trạng sốt “ảo” sách giáo khoa.

Chị Nguyễn Thu Vân, nhân viên nhà sách Nhà Xuất Bản Giáo dục cho biết: “Các nhà sản xuất sách năm nay rất chú trọng vào việc nâng cao chất lượng giấy, mẫu mã sản phẩm bắt mắt. Bên cạnh đó, giá giấy năm nay có biến động, khiến các loại sách tăng giá nhẹ, nhưng vẫn được người tiêu dùng chấp nhận”.

Theo chị Trần Thị Phượng, nhân viên Nhà sách Tiền Phong Hà Nội, thị trường sách giáo khoa sôi động hơn năm ngoái, có mặt hàng giảm giá 5 - 10%. Hiện giá một bộ sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 tại đây dao động từ 70.000 - 215.000 đồng/bộ.

“Hà Nội cung ứng 100,1% sách giáo khoa”

Trong khi nhiều người lo ngại, sức cung của thị trường sách năm nay khó có khả năng đáp ứng nhu cầu thì ông Nguyễn Minh Khang, Phó tổng giám đốc nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam lại khẳng định: “Hà Nội có thể cung ứng tới 100,1% nhu cầu sách giáo khoa”.

Trao đổi với Vietnam+, ông Khang cho biết thêm: Tính đến nay, Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam đã phát hành được 82.400 bản sách giáo khoa đến 63 tỉnh thành trong cả nước. Thậm chí, Hà Nội còn được cung ứng vượt nhu cầu. Do đó, tình trạng khan hiếm sách giáo khoa là không có.

Bên cạnh đó, Nhà xuất bản Giáo dục cũng đã phân bổ đầu sách theo đòi hỏi thực tế đến các nhà sách trên địa bàn thành phố và thực hiện các chương trình khuyến mại đầu năm nhằm “kích cầu” sức mua của người tiêu dùng.

“Trong 2 tháng 7 và tháng 8, Nhà Xuất Bản Giáo dục đã giảm giá 10% đối với sách giáo khoa, từ 10 – 15% giá bìa đối với sách tại các cửa hàng sách của Nhà Xuất Bản Giáo dục Việt Nam có công ty Sách - Thiết bị trường học cả nước”, ông Khang nói.

Ông Khang cũng cho biết thêm do lượng người mua đông nên số hàng bán ra tăng 20 - 25% so với năm ngoái. Loại sách giáo khoa bán chạy nhất là sách lớp 1./.
Mạnh Hùng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục