Thị trưởng Thâm Quyến mất chức vì sai phạm

Tân Hoa Xã ngày 11/6 đưa tin Thị trưởng thành phố Thâm Quyến, ông Hứa Tông Hành đã bị cách chức vì "những sai phạm kỷ luật nghiêm trọng," nhưng không cho biết đó là những sai phạm gì.

Tân Hoa Xã ngày 11/6 đưa tin Thị trưởng thành phố Thâm Quyến, ông Hứa Tông Hành đã bị cách chức vì "những sai phạm kỷ luật nghiêm trọng," nhưng không cho biết đó là những sai phạm gì.

Ông Hứa Tông Hành bị bắt cuối tuần trước để thẩm vấn do liên quan tới vụ điều tra tham nhũng đối với tỷ phú Hoàng Quang Dụ, người sáng lập Tập đoàn bán lẻ hàng điện tử gia dụng GOME.

Liên quan đến cuộc điều tra vụ thao thúng thị trường chứng khoán của tỷ phú Hoàng Quang Dụ, một quan chức khác là Trịnh Thiếu Đông, trợ lý Bộ trưởng Công an Trung Quốc, Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm kinh tế, cũng đã bị cách chức hai ngày trước.

Thâm Quyến được đánh giá là đầu tàu phát triển của miền Nam Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục