Thị trưởng thành phố Hohhot, Nội Mông bị điều tra vì tội nhận hối lộ

Viện Kiểm sát Nhân dân Khu tự trị Nội Mông đã ra quyết định, lập án điều tra đối với nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Hohhot.

Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc ngày 4/9 thông báo mới đây, Viện Kiểm sát Nhân dân Khu tự trị Nội Mông đã ra quyết định, lập án điều tra đối với nguyên Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Hohhot, thủ phủ của Khu tự trị Nội Mông, ông Thang Ái Quân vì tội danh nhận hối lộ.

Ông Thang Ái Quân, sinh năm 1950, người huyện Đột Tuyền, Nội Mông, tham gia công tác tháng 11/1970, vào Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 10/1972.

Ông được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Hohhot từ tháng 4/2005 đến tháng 4/2010./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục