Thị trưởng Tokyo đệ đơn từ chức vì bê bối tiền bạc

Thị trưởng thủ đô Tokyo của Nhật Bản, ông Naoki Inose đã đệ đơn từ chức sau khi thú nhận đã nhận 500.000 USD từ một chủ bệnh viện nhằm gây quỹ tranh cử.

Theo đài truyền hình NHK, thị trưởng thủ đô Tokyo của Nhật Bản, ông Naoki Inose đã đệ đơn từ chức sau khi thú nhận đã nhận 500.000 USD từ một chủ bệnh viện nhằm gây quỹ tranh cử, khoản tiền mà trước đó ông Inose cho rằng là khoản vay cá nhân.

Hình ảnh được kênh NHK phát đi cho thấy ông Inose đã đệ đơn lên hội đồng thành phố trước cuộc họp báo công bố quyết định từ chức.

Ông Inose được coi là người có công đưa Olympic mùa Hè 2020 về cho thủ đô Tokyo. 

Tuy nhiên, uy tín của ông đã giảm sút nghiêm trọng sau khi thừa nhận đã nhận 50 triệu yen (610.000 USD) từ gia đình đứng sau tập đoàn y tế Tokushuka trước cuộc đua vào chiếc ghế thị trưởng thủ đô của Nhật Bản hồi năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục