Thị trường việc làm ở Vương quốc Anh tiếp tục được cải thiện

Số liệu do Cơ quan Thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 18/3 cho thấy thị trường việc làm ở đất nước này tiếp tục cải thiện, với số người thất nghiệp giảm tới 102.000 người.
Thị trường việc làm ở Vương quốc Anh tiếp tục được cải thiện ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: glassdoor.com)

Số liệu do Cơ quan Thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố ngày 18/3 cho thấy thị trường việc làm ở đất nước này tiếp tục cải thiện, với số người thất nghiệp giảm tới 102.000 người xuống còn 1,86 triệu người trong thời gian ba tháng tính đến cuối tháng Một vừa qua.

Theo ONS, mặc dù tỷ lệ thất nghiệp ở Vương quốc Anh vẫn ở mức 5,7% như hồi cuối năm 2014, nhưng số người có việc làm tăng lên 30,94 triệu người, tương đương với 73,3% lực lượng lao động - mức cao nhất kể từ khi thống kê số liệu trong lĩnh vực này năm 1973.

Trong tháng Hai, số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm xuống còn 791.000 người, mức thấp nhất kể từ năm 2008. Đây là tháng thứ 28 liên tiếp ghi nhận số người xin trợ cấp thất nghiệp ở nước này giảm so với tháng trước đó.

Tuy nhiên, có một điểm đáng lo ngại là tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên (từ 16-24 tuổi) vẫn còn khá cao. ONS cho biết trong thời gian kể trên, số thanh niên không có việc làm chỉ giảm có 12.000 người xuống 743.000 người, tương đương 16,2% lực lượng lao động.

Trong khi đó, số người trong độ tuổi lao động nhưng không tham gia hoạt động kinh tế (bao gồm sinh viên, người bị ốm đau trong thời gian dài và người nghỉ hưu sớm) là 9,03 triệu người, chiếm 22,2% lực lượng lao động.

Số liệu của ONS cũng cho biết trong thời gian ba tháng tính đến cuối tháng 1/2015, tiền lương bình quân của người lao động "xứ sở sương mù", tính cả các khoản tiền thưởng, tăng 1,8% so với một năm trước đó. Nếu không tính các khoản tiền thưởng thì thu nhập của người lao động tăng 1,6%.

Điều này cho thấy thu nhập bình quân của người lao động tiếp tục tăng cao hơn nhiều so với tỷ lệ lạm phát hiện đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 0,3% trong tháng Một vừa qua.

Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính George Osborne đã công bố báo cáo ngân sách cuối cùng của chính phủ liên minh trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử dự kiến được tổ chức vào ngày 7/5 tới đây, trong đó tỷ lệ thất nghiệp được dự báo sẽ giảm xuống 5,3% vào cuối năm nay.

Trong báo cáo này, ông Osborne cam kết sẽ kết thúc chương trình "thắt lưng buộc bụng" sớm hơn một năm so với dự kiến nếu đảng Bảo thủ giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội lần này.

Ngoài ra, người đứng đầu ngành tài chính nước Anh cho biết sẽ giảm thuế đối với một số mặt hàng như bia, rượu hoa quả, rượu mạnh, đồng thời giữ nguyên thuế đối với nhiên liệu, rượu vang và thuốc lá.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục